xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiev tổng lực tấn công Slavyansk

LỤC SAN

Chính quyền Kiev thiệt hại 3 trực thăng trong chiến dịch đặc biệt ở TP Slavyansk thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine

Chính quyền Kiev chiều 2-5 đã tạm ngưng chiến dịch “chống khủng bố” quy mô lớn ở TP Slavyansk  -   được tiến hành từ sáng cùng ngày với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Vệ binh Quốc gia và các lực lượng vũ trang Ukraine.

Người dân dựng chướng ngại vật

Bình luận về sự kiện này, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, nhận định Kiev đã hủy hoại hy vọng cuối cùng về thỏa thuận Geneva. Nga đã kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bàn về tình hình Slavyansk.

Cuộc tấn công khởi đầu từ hướng Bắc của Slavyansk và từ các chốt chặn đã bốc lên những cột khói dày đặc. Giao tranh dữ dội diễn ra ở khu vực nhà ga xe lửa (hướng về phía TP Kramatorsk) và trung tâm truyền hình.

Bí thư thứ nhất chi bộ Đảng Cộng sản Ukraine địa phương, ông Anatoly Khmelevoi, cho biết lực lượng ly khai Slavyansk đã rời bỏ một số chốt chặn ở phía Bắc để tránh thiệt hại và dựng chướng ngại vật gần trung tâm TP.

Theo ông Khmelevoi, trên đường phố có rất nhiều dân chúng, họ túa ra khỏi nhà và dựng các chướng ngại vật mặc dù nhà chức trách Slavyansk và Kramatorsk kêu gọi người dân ở trong nhà và không đến gần cửa sổ.

Trong khi đó, theo báo MK, hơn 2.000 dân quân Crimea đã lên đường đến Slavyansk. Bộ tham mưu của phe ly khai cũng hình thành ở Gorlovka, tương tự Slavyansk.

 

Binh sĩ Ukraine tại một chốt chặn của phe ly khai ở Slavyansk hôm 2-5Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine tại một chốt chặn của phe ly khai ở Slavyansk hôm 2-5

Ảnh: REUTERS

 

Theo hãng tin RIA Novosti, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov yêu cầu những người ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông nhanh chóng hạ vũ khí, thả tất cả những người họ bắt giữ và rời khỏi các tòa nhà hành chính. Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng thương lượng với những người chống đối và đại diện của họ”.

Trước đó, ông này thông báo các lực lượng an ninh đã chiếm được 10 chốt chặn ở Slavyansk, siết chặt vòng vây và bắt một số tù binh. Thị trưởng tự phong của Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomarev, cho biết có 1 dân quân tử vong.

Báo Vzglyad đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận phe ly khai Slavyansk đã bắn hạ 2 trực thăng Mi-24 và 1 trực thăng Mi-8, khiến 2 phi công tử vong và một số binh sĩ bị thương, 1 phi công bị bắt. Một dân quân kể với kênh truyền hình Rossya-24 rằng viên phi công bị thương có thể đã được đồng đội đưa lên trực thăng nhưng họ đã bỏ anh ta lại sau khi lấy đi súng ngắn.

Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov sau đó cho biết nhiều người ly khai thân Nga đã bị tiêu diệt, bị thương hoặc bị bắt trong chiến dịch ở Slavyansk.

NATO xem Nga là đối thủ

Tướng Adrian Bradshaw, Phó tư lệnh tối cao NATO, tuyên bố tăng gấp 3 lần số lượng máy bay tuần tra không phận khu vực Baltic - gồm Estonia, Latvia và Lithuania. Thông thường, tuần tra khu vực này do 4 chiến đấu cơ của 1 quốc gia NATO đảm nhiệm.

Nhưng từ ngày 1-5, Ba Lan, Anh và Đan Mạch đồng nhận lãnh nhiệm vụ trên từ không lực Mỹ và thực hiện trong vòng 4 tháng tới. Trong khi đó, 5 tàu NATO - gồm 4 tàu quét thủy lôi và 1 tàu hậu cần - đã cập cảng Klaipeda của Lithuana trong một sứ mệnh tăng cường phòng thủ.

Ngoài ra, theo hãng tin AP, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow hôm 1-5 tuyên bố sau 2 thập kỷ cố gắng xây dựng quan hệ đối tác với Nga, lúc này NATO cảm thấy buộc phải đối xử với Moscow như một đối thủ. Theo ông Vershbow, việc Crimea sáp nhập Nga và sự thao túng của Moscow ở miền Đông Ukraine đã thay đổi căn bản mối quan hệ Nga - NATO.

Ông Vershbow - một nhà ngoại giao Mỹ - khẳng định: “Chúng tôi phải bảo vệ chủ quyền và sự tự chủ của các nước láng giềng với Nga khi nước này đang cố tái áp đặt quyền bá chủ dưới chiêu bài bảo vệ người nói tiếng Nga”.

Tuy nhiên, ông Simon Saradzhyan, chuyên gia về chính sách an ninh của Nga, nhận định các cường quốc khác của NATO chưa chắc ủng hộ quan điểm của ông Vershbow, nhất là Đức và Pháp - 2 nước có quan hệ đáng kể về kinh tế và thương mại với Nga.

 

Bàn giá khí đốt ở EU

Theo trang tin Bloomberg, ngày 2-5, các quan chức về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) gặp gỡ đại diện Nga và Ukraine ở Warsaw - Ba Lan để giải quyết cuộc tranh chấp giá khí đốt thiên nhiên. Bộ Năng lượng Nga cho biết cuộc đàm phán tập trung vào việc giải quyết khoản nợ mua khí đốt của Ukraine. Trong khi đó, Tập đoàn Khí đốt Gazprom (Nga) khẳng định Ukraine còn nợ 14,9 tỉ USD. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan nói nước này hoàn toàn ủng hộ ý tưởng đưa ra một giá thống nhất cho khí đốt thiên nhiên ở thị trường châu Âu do ủy viên năng lượng EU Guenther Oettinger đề xuất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo