xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh hoàng đánh bom ở Iraq và Pakistan, hơn 100 người thiệt mạng

H.Bình (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Ít nhất 72 người thiệt mạng và 250 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở đền thờ Lal Shahbaz Qalandar thuộc thị trấn Sehwan Sharif, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan ngày 16-2.

Theo cảnh sát, một kẻ đánh bom kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người trong lúc đền thờ có đông người.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif lên án và tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại những kẻ đứng sau. Trong lúc đó, quân đội thông báo đóng cửa biên giới với Afghanistan vì lý do an ninh.

Hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom.


Bên trong đền thờ xảy ra vụ đánh bom liều chết Ảnh: AP

Bên trong đền thờ xảy ra vụ đánh bom liều chết Ảnh: AP

Đại diện của Tổ chức từ thiện Edhi cho biết những kẻ tấn công có vẻ đã nhắm mục tiêu vào khu vực dành cho phụ nữ trong ngôi đền. Khoảng 30 trẻ em đi cùng mẹ đã chết.

Bệnh viện duy nhất trong khu vực quá tải khi số thương vong gia tăng. Do đó, người bị thương nặng đã được gửi bằng xe cứu thương đến TP Jamshoro và Hyderabad, cách nơi xảy ra vụ đánh bom khoảng 2 giờ đi xe.

Quân đội cũng triển khai trực thăng hải quân có khả năng bay vào ban đêm để giúp vận chuyển những người trong tình trạng trầm trọng.

Nhân viên chuẩn bị nhận bệnh tại một bệnh viện ở Karachi. Ảnh: AP
Nhân viên chuẩn bị nhận bệnh tại một bệnh viện ở Karachi. Ảnh: AP

Vụ đánh bom trên là vụ tấn công đẫm máu nhất trong một chuỗi đánh bom ở Pakistan trong tuần này, phá vỡ khoảng thời gian có an ninh được cải thiện tại nước này.

Ngày 15-2, hai vụ đánh bom riêng biệt ở phía Tây Bắc khiến ít nhất 7 người chết. Trước đó vài ngày (ngày 13-2), ít nhất 13 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ở TP Lahore. Nhóm Jamaat-ur-Ahrar, chi nhánh của Taliban ở Pakistan, nhận trách nhiệm vụ tấn công đó.

Khói bốc lên từ khu vực bị đánh bom xe ở Baghdad ngày 16-2. Ảnh: REUTERS
Khói bốc lên từ khu vực bị đánh bom xe ở Baghdad ngày 16-2. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, IS cũng thừa nhận gây ra vụ nổ bom xe ở khu vực Tây Nam Baghdad - Iraq khiến hơn 51 người thiệt mạng và 55 người bị thương.

Các bác sĩ cho hay số người chết có thể tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các nguồn tin an ninh cho biết chiếc xe phát nổ đỗ trong một con phố có nhiều nhà để ô tô và người bán xe cũ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo