xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kofi Annan: Kế hoạch hòa bình thất bại, lỗi của Assad

Bằng Vy (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) – Ngày 7-7, Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan thừa nhận sứ kế hoạch hòa bình ở Syria đã thất bại và đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo ông Annan, đã có những nỗ lực lớn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria một cách hòa bình và theo con đường chính trị, song "kế hoạch đó đã không thành công và có lẽ không có gì đảm bảo rằng kế hoạch sẽ được tiếp tục".
 
img
Ông Annan thừa nhận kế hoạch hòa bình đã thất bại. Ảnh: AP
 
Ông khẳng định đã đến lúc gia tăng áp lực để khống chế không cho bạo lực ở Syria lan tràn ra khu vực. Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng hối thúc Hội đồng Bảo an đi đến kết luận sẽ có “hậu quả”, thuật ngữ ám chỉ các biện pháp trừng phạt, nếu chính quyền Damascus tiếp tục để thương vong gia tăng.
 
Mỹ và đồng minh phương Tây cố gắng áp đặt biện pháp trừng phạt với Syria nhiều tháng qua nhưng không thành công do vấp phải quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc. Hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an này gần đây vẫn tiếp tục tuyên bố chống can thiệp quân sự hoặc ép buộc thay đổi chế độ ở Syria.
 
Kế hoạch hòa bình 6 điểm được ông Annan đưa ra hồi tháng 4. Dù các bên tại Syria đã chấp thuận cũng như nhận được sự ủng hộ đầu tiên của Nga – Trung, song kế hoạch này không thể ngăn cản bạo lực gia tăng. Từ khi biểu tình nổ ra hồi tháng 3-2011 đến nay, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người tại Syria.
 
Chỉ riêng trong ngày 7-7, ít nhất đã có 60 người chết, bao gồm cả dân thường, trong các vụ giao tranh giữa quân đội và các tay súng nổi dậy, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh.
 
img
 Một phụ nữ bị thiệt mạng do đạn pháo từ phía Syria rót qua thị trấn Wadi Khaled của Lebanon. Ảnh: Reuters
 
Bạo lực cũng lan sang cả nước láng giềng Lebanon khi đạn pháo bắn qua biên giới hai nước làm hai bé gái và một phụ nữ thiệt mạng cũng như 9 người khác bị thương ngày 7-7. Giao tranh được cho là đã nổ ra từ rạng sáng 7-7 giữa quân đội Syria với các tay súng ẩn nấp bên phía biên giới Lebanon.
 
Một quan chức an ninh Lebanon cho biết bé gáiđầu tiên thiệt mạng khi nhà của em ở khu vực biên giới Wadi Khaled bị trúng một quả rocket. Vài giờ sau đó, một bé gái tám tuổi khác mới cùng gia đình chạy nạn từ Syria sang Lebanon tiếp tục thiệt mạng, cũng do đạn pháo bắn trúng lều tạm mà gia đình em đang trú ngụ. Người phụ nữ thiệt mạng cũng là người tị nạn Syria.
 
Quân đội Lebanon cho biết các đơn vị đóng ở khu vực biên giới Wadi Khaled đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo