xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam: Làm sâu sắc thêm quan hệ Việt - Mỹ

Dương Ngọc

Ngày 23-8, Bộ Ngoại giao cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 19-8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và hoạt động trao đổi đoàn các cấp hai nước đều nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới".

"Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng đối với người dân Mỹ, sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ. Chuyến thăm sắp tới của bà sẽ tập trung vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam" - Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh khi nói về chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ từ 2014-2018, đánh giá việc Phó Tổng thống Kamala Harris, nhân vật quyền lực số 2 nước Mỹ, bắt đầu chuyến công du châu Á, một khu vực địa chiến lược hàng đầu, được dư luận hết sức quan tâm.

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, việc nữ Phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden đến châu Á chọn Đông Nam Á với 2 điểm dừng Singapore và Việt Nam ngay trong năm đầu tiên của chính quyền mới là điều rất đáng chú ý. Chuyến đi chứa đựng thông điệp lớn của nước Mỹ với khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam: Làm sâu sắc thêm quan hệ Việt - Mỹ - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong buổi thăm hỏi, động viên quân nhân Mỹ trên tàu chiến Tulsa trước khi rời Singapore sang Việt Nam Ảnh: REUTERS

Qua thông báo của Nhà Trắng, chuyến đi nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác kinh tế với "hai đối tác rất quan trọng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương". Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng thông điệp của chuyến đi là nước Mỹ trở lại và cam kết lâu dài với khu vực; coi trọng, củng cố các quan hệ đối tác khu vực; xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.

Nội dung trao đổi xoay quanh vấn đề an ninh khu vực, nỗ lực chung của các bên nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ; nỗ lực ứng phó dịch Covid-19 và những hành động cấp thiết nhằm giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và cả vấn đề kinh tế (trong đó có nội dung về chuỗi cung ứng toàn cầu, về bán dẫn và thương mại số).

Về việc chuyến đi mở ra những cơ hội hợp tác nào giữa Mỹ với Việt Nam, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu hai nước sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược dịp này hay không. Ông cho rằng quan hệ giữa hai nước đã chín muồi, chỉ chờ thời điểm "đặt tên" mối quan hệ.

Dự kiến trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, dự lễ khai trương văn phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á... 

Mỹ tái khẳng định cam kết với Đông Nam Á

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 23-8 gặp gỡ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Halimah Yacob trong chuyến công du nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh, đối tác trong khu vực để đối phó với tầm ảnh hưởng kinh tế và quân sự gia tăng của Trung Quốc.

"Ngày hôm nay, chúng tôi có mặt tại Singapore để nhấn mạnh và tái khẳng định mối quan hệ bền vững của chúng tôi với Singapore và khu vực, cũng như để củng cố tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do" - Phó Tổng thống Harris tuyên bố. Bà Harris còn tái khẳng định cam kết của Washington về việc hợp tác với các đồng minh, đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, bảo đảm tự do hàng hải cho các vùng biển, trong đó có biển Đông.

Theo Nhà Trắng, Mỹ và Singapore ngày 23-8 đã đạt được các thỏa thuận an ninh nhằm tái khẳng định sự hiện diện của Washington trong khu vực thông qua việc "triển khai luân phiên máy bay P-8 và tàu chiến ven biển đến Singapore"...

C.Lực

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo