xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lầu Năm Góc: “Không có dấu hiệu máy bay Malaysia bị nổ”

Hải Ngọc (Theo New York Times, Reuters)

(NLĐO) - Tờ New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết "các dữ liệu tình báo sơ bộ" của Lầu Năm Góc cho thấy chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) không bị nổ ở biển Đông.

Sử dụng một hệ thống phát hiện mọi chớp sáng lóe lên trên toàn thế giới, Lầu Năm Góc đã xem xét các dữ liệu tình báo sơ bộ tại khu vực chiếc máy bay mang số hiệu MH370 biến mất nhưng không thấy bằng chứng của một vụ nổ.

Một nhóm chuyên gia hàng không do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang trên đường đến khu vực.

 

Cầu nguyện cho các hành khách trên máy bay MH370 tại Kuala Lumpur - Malaysia. Ảnh: AP
Cầu nguyện cho các hành khách trên máy bay MH370 tại Kuala Lumpur - Malaysia. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một nguồn tin cấp cao cho biết hôm 9-3 rằng các quan chức điều tra vụ việc đang tập trung vào giả thuyết máy bay phát nổ giữa không trung.

Máy bay mất tích khi đang ở độ cao 10,7 km vào rạng sáng 8-3 nhưng đến nay chưa tìm thấy mảnh vỡ nào. Phía Việt Nam thông báo nhìn thấy một vật thể nghi là ô cửa sổ máy bay, tuy nhiên vẫn chưa thể kiểm chứng.

"Việc chúng ta không phát hiện bất cứ mảnh vỡ nào đến giờ phút này khiến giả thuyết máy bay nổ tung giữa không trung càng rõ nét” – nguồn tin của Reuters cho hay. Tuy nhiên, người này cho rằng chưa có bằng chứng bom gây ra vụ nổ bởi máy bay vẫn có thể vỡ tung vì trục trặc kỹ thuật.

Cũng theo người này, nếu máy bay lao xuống biển và vỡ ra do va chạm với mặt nước thì các đội tìm kiếm sẽ có cơ hội tìm thấy các mảnh vỡ tập trung.

 

Ông Luigi Maraldi trưng ra hộ chiếu hiện nay bên cạnh các quan chức Thái Lan. Ảnh: YONGYOT PRUKSARAK/EPA
Ông Luigi Maraldi trưng ra hộ chiếu hiện nay bên cạnh các quan chức Thái Lan. Ảnh: YONGYOT PRUKSARAK/EPA

 

Trong lúc này,  Interpol đang điều tra các hộ chiếu nghi vấn khác của hành khách trên chiếc máy bay. Trước đó, đã xác định được có 2 người sử dụng hộ chiếu bị mất cắp của ông Christian Kozel (người Áo) và Luigi Maraldi (người Ý).

Cả 2 người bị đánh cắp hộ chiếu ở Thái Lan trong vòng 2 năm trở lại đây. Điều này khiến cảnh sát Thái Lan mở cuộc điều tra một “đường dây hộ chiếu” ở hòn đảo du lịch Phukhet.

Thông tin về chuyến bay cho thấy 2 chiếc vé được đặt mua dưới tên Maraldi và Kozels từ hôm 6-3 và được phát hành tại Pattaya. Các số vé máy bay điện tử của 2 người này liền kề nhau và đều được thanh toán bằng đồng Baht.

“Ông Kozel” đặt vé từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh sau đó bay tiếp đến Amsterdam – Hà Lan và Frankfurt – Đức. Trong khi đó, “ông Maraldi” đặt vé cùng chuyến đến Amsterdam rồi đi tiếp đến Copenhagen – Đan Mạch.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo