xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lầu Năm Góc vạch trần Trung Quốc ở biển Đông

Phạm Nghĩa

Bất chấp kinh tế tăng trưởng chậm lại, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng để tăng cường năng lực quân sự ở biển Đông nhằm thống trị khu vực này lâu dài.

Đó là thông tin trong báo cáo thường niên về hoạt động quân sự của Trung Quốc năm 2015 được Lầu Năm Góc trình quốc hội Mỹ hôm 13-5. Báo cáo cho biết sau khi hoàn tất bồi lấp trái phép ở biển Đông vào tháng 10-2015, Bắc Kinh bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo, trong đó có 3 đường băng dài khoảng 3 km, bến cảng, kênh nước sâu để tiếp nhận tàu thuyền có tải trọng lớn, hệ thống radar giám sát, thông tin liên lạc và cơ sở hậu cần...

Dự kiến thời gian tới, Trung Quốc sẽ triển khai chiến đấu cơ ra các đảo nhân tạo tương tự hoạt động điều hàng loạt máy bay chiến đấu J-11 và tên lửa phòng không HQ-9 ra đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Một trong các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi lấp trái phép ở biển Đông Ảnh: CSIS
Một trong các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi lấp trái phép ở biển Đông Ảnh: CSIS

Hiện tại, Bắc Kinh còn dựa vào lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu dân sự để sẵn sàng dằn mặt bất kỳ nước nào có ý định lại gần các đảo nhân tạo. Trong số này, hàng trăm tàu cá hoạt động bên ngoài lãnh hải Trung Quốc ngoài nhiệm vụ theo dõi tàu nước khác còn kiêm luôn nhiệm vụ quấy rối những tàu tiến gần vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp.

Song song đó, Trung Quốc còn tinh giản lực lượng quân đội trong nước. Đáng chú ý là ngay cả khi lực lượng vũ trang có quy mô nhỏ hơn nhưng lực lượng không quân và hải quân lại được mở rộng. Với tham vọng bành trướng lâu dài trên biển, không có gì khó hiểu khi Trung Quốc ưu tiên phát triển Lực lượng Hải quân (PLAN).

Báo cáo trên tiết lộ PLAN hiện có khoảng 300 tàu các loại - nhiều nhất châu Á. Bên cạnh đó, các nhà hoạch định quốc phòng Trung Quốc cũng tập trung củng cố sức mạnh để chống Đài Loan cũng như tiếp tục thúc đẩy tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) do Nhật Bản kiểm soát.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cảnh báo công nghệ hàng không của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với phương Tây. Lực lượng hạt nhân và tên lửa của nước này vừa được tổ chức lại thành cơ quan độc lập và được bổ sung vũ khí mới với khả năng vươn tới Thái Bình Dương.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự thiếu minh bạch về chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc: con số này trong năm 2015 ước tính là 180 tỉ USD, cao hơn 36 tỉ USD so với con số được công khai. Chi tiêu quốc phòng Trung Quốc được dự báo tăng 9,8% hằng năm trong thời gian tới bất chấp không ít thách thức về kinh tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo