xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ nhậm chức của ông Trump thưa thớt hơn ông Obama

N. Thương (theo CBS News)

(NLĐO) - Những hình ảnh chụp từ không trung cho thấy lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump dường như không thu hút đông đảo quần chúng như lễ nhậm chức của người tiền nhiệm Barack Obama 8 năm trước.

Vài tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã nói với tờ The New York Times rằng lễ nhậm chức của ông sẽ “có số lượng người tham dự nhiều đến khó tin, có thể đạt mức kỷ lục”. Sau đó, hôm 14-1 ông còn viết trên Twitter rằng: “Lễ nhậm chức sẽ hoành tráng hơn dự kiến. Ngày 20-11, Washington D.C. Hãy tận hưởng niềm vui”.

Để vượt qua số lượng người tham dự cao kỷ lục tại lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2009, đám đông chứng kiến lễ nhậm chức của ông Trump vào sáng ngày 20-1 (theo giờ Mỹ) phải vượt qua con số 1,8 triệu người. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp từ trên không lại cho thấy lễ nhậm chức của ông Trump lại thưa thớt người xem hơn nhiều so với lễ nhậm chức của người tiền nhiệm 8 năm trước.


Ảnh chụp Quảng trường Quốc gia (National Mall) từ trên không vào ngày nhậm chức của ông Obama năm 2009 (trái) và vào lễ nhậm chức của ông Trump sáng 20-1. Ảnh: AP

Ảnh chụp Quảng trường Quốc gia (National Mall) từ trên không vào ngày nhậm chức của ông Obama năm 2009 (trái) và vào lễ nhậm chức của ông Trump sáng 20-1. Ảnh: AP

Tuy không có số liệu thống kê cụ thể về số lượng người tham dự nhưng những hình ảnh chụp từ trên không cũng có thể giúp so sánh trực quan. Năm nay, ông Trump trở thành vị Tổng thống nhậm chức với tỷ lệ ủng hộ của người dân thấp nhất trong 40 năm qua và điều đó đã thể hiện rõ rệt qua những hình ảnh so sánh.

Trong những hình ảnh chụp sáng 20-1 khi ông Trump nhậm chức, có thể thấy rõ những khoảng trống lớn chưa được lấp đầy trên Quảng trường Quốc gia (National Mall), trong khi vào thời điểm ông Obama nhậm chức năm 2009 thì quảng trường gần như chật kín.


Quảng trường Quốc gia sáng 20-1 thưa thớt và còn nhiều khoảng trống. Ảnh: cắt từ livestream YouTube

Quảng trường Quốc gia sáng 20-1 thưa thớt và còn nhiều khoảng trống. Ảnh: cắt từ livestream YouTube

Các quan chức từng dự kiến sẽ có khoảng 800.000 đến 900.000 người đến Washington để tham dự và diễu hành trong lễ nhậm chức của tân Thổng thống Trump, nghĩa là tương đương số người đã đến chứng kiến lễ nhậm chức lần thứ hai của ông Obama năm 2013.

Con số này vẫn cao hơn hẳn so với số người đến chứng kiến lễ nhậm chức của hai bố con cựu Tổng thống George H.W. Bush- George W. Bush và cựu Tổng thống Ronald Reagan (lễ nhậm chức của mỗi vị cựu Tổng thống này chỉ thu hút khoảng 400.000 người xem).

Bên cạnh tỷ lệ ủng hộ của người dân còn có những yếu tố khác khiến lễ nhậm chức của ông Trump không thu hút đám đông bằng người tiền nhiệm. Vì ông Obama là vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ nên lễ nhậm chức của ông cũng có ý nghĩa lịch sử trọng đại và đặc biệt hơn lễ nhậm chức của tất cả các vị tổng thống khác.

Ngoài ra thông tin dự báo thời tiết rằng sẽ có mưa vào ngày 20-1 cũng góp phần làm giảm số người tham dự lễ nhậm chức của ông Trump, chưa kể ngay chính Washington D.C cũng là nơi nghiêng về ủng hộ Đảng Dân chủ.


Có khá nhiều yếu tố khiến lễ nhậm chức của ông Trump (phải) không hút đám đông bằng lễ nhậm chức của ông Obama 8 năm trước. Ảnh: CBS News

Có khá nhiều yếu tố khiến lễ nhậm chức của ông Trump (phải) không hút đám đông bằng lễ nhậm chức của ông Obama 8 năm trước. Ảnh: CBS News

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo