xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LHQ tung báo cáo "không nể mặt" trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vẫn không bị ảnh hưởng và Bình Nhưỡng đang tìm cách để bảo đảm các cơ sở này không bị phá hủy trước bất cứ cuộc tấn công quân sự nào.

Đây là một phần nội dung bản báo cáo của các giám sát viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Theo báo cáo của LHQ, Triều Tiên đang sử dụng các cơ sở dân sự, bao gồm sân bay, làm điểm tập kết tên lửa đạn đạo và tiến hành các vụ thử nghiệm với mục đích đánh chặn hiệu quả các vụ không kích nhằm vào các địa điểm lắp ráp và sản xuất hạt nhân, tên lửa.

Báo cáo cũng khẳng định "đã phát hiện bằng chứng về một xu hướng chắc chắn Triều Tiên đang chia nhỏ số lượng tên lửa đạn đạo và hạt nhân, lưu giữ tại nhiều kho và địa điểm thử nghiệm khác nhau.

Theo hãng tin Reuters ngày 4-2, các giám sát viên cho biết họ có bằng chứng về một vụ chuyển nhượng sản phẩm dầu mỏ bị cấm chưa từng có với hơn 57.600 thùng, trị giá hơn 5,7 triệu USD. Báo cáo cáo buộc Triều Tiên cũng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ và cố gắng "bán một loạt các thiết bị quân sự cho các nhóm vũ trang và chính phủ ở Trung Đông và châu Phi", cũng như vũ khí hạng nhẹ cho Libya, Sudan và phiến quân Houthi ở Yemen.

LHQ tung báo cáo không nể mặt trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa tại một cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Các giám sát viên của LHQ lưu ý đến "việc trốn tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Bình Nhưỡng bằng cách sử dụng các cuộc tấn công mạng để chuyển tiền bất hợp pháp từ các tổ chức tài chính và trao đổi tiền điện tử".

Phái bộ Triều Tiên tại LHQ chưa có bất cứ phản hồi nào trước báo cáo gồm 317 trang nói trên. Dự kiến, báo cáo được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp (HĐBA LHQ) vào ngày 8-2.

Như vậy, theo hãng tin Reuters, báo cáo được đệ trình cho Ủy ban giám sát thực thi trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng này. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào tháng 6-2018 và ông Kim cam kết sẽ hướng tới phi hạt nhân hóa.

Nga và Trung Quốc đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt sau khi ông Trump và ông Kim gặp nhau lần đầu tiên. Thế nhưng, Mỹ và các thành viên trong HĐBA LHQ khác nói rằng phải thi hành nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng hành động.

HĐBA LHQ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên từ năm 2006 nhằm chặt đứt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Theo đó, cấm Triều Tiên xuất khẩu một số hàng hóa chủ chốt như than đá, quặng sắt, chì, vải sợi và hải sản, đồng thời cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tinh chế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo