xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Libya: Đọ súng dữ dội tại thủ đô Tripoli

Đỗ Quyên (Theo BBC, AP, Guardian)

(NLĐO)- Đọ súng đã nổ ra dữ dội tại thủ đô Tripoli giữa lực lượng thuộc Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) và các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi hôm 14-10.

img
Cuộc đọ súng nghiêm trọng đầu tiên tại Tripoli sau khi ông Gaddafi bị lật đổ
 
Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất nổ ra tại Tripoli kể từ khi thủ đô này vào tay lực lượng NTC hồi tháng 8. Khơi mào cho cuộc đụng đổ là cuộc biểu tình của lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi sau lễ cầu nguyện ngày thứ 6.

Các nhân chứng cho biết hàng chục người trung thành với ông Gaddafi đã mang những chiếc cờ xanh thuộc chế độ cũ xuất hiện tại quận Abu Salim –nơi từng là thành trì của lực lượng này trong một thời gian dài.

“Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy một nhóm gồm cả đàn ông và phụ nữ khoảng 50-80 người cầm cờ xanh biểu tình. Họ cắm một cây cờ ở cuối đoạn đường. Lúc quân NTC tới, tôi không nhìn thấy nhóm này trên đường nữa”, Abadi Omar - một nhân chứng - cho hay.

“Binh lính của NTC đi trên những chiếc xe tải đã tiến về Abu Salim. Quân NTC cũng bắt đầu lục soát từng ngôi nhà trong khu vực và tìm thấy vũ khí trên mái nhà, một số lại được tìm thấy trong các bình chứa nước. Sau đó, quân Gaddafi nổ súng bắn vào quân NTC và cuộc đọ súng giữa hai bên nổ ra dữ dội”- ông Omar cho biết thêm.

NTC cho hay các vụ đụng độ cũng bùng phát tại 3 khu vực lân cận.

BBC dẫn lời 1 bác sĩ tại bệnh viện ở Tripoli cho biết 9 người đã bị thương nghiêm trọng trong cuộc đọ súng.

Mặc dù cuộc đọ súng đã kết thúc nhưng để ngăn chặn các cuộc đụng độ khác, lực lượng NTC đã thiết lập các chốt kiểm tra dọc thành phố có khoảng 2 triệu dân này. Phía NTC cũng tổ chức vây bắt một số lính đánh thuê châu Phi vẫn còn quẩn quanh tại một số ngôi nhà trong thành phố.
 
Trong khi đó, quân chính phủ vẫn tiếp tục chiến đấu với quyết tâm cao độ taị quê nhà Sirte của ông Gaddafi, nhằm đánh bật toàn bộ các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ này.
 
Tờ Guardian của Anh dẫn nguồn tin của NTC cho biết tại thành phố này vẫn còn khoảng 100-200 binh sĩ trung thành với Đại tá Gaddafi. Theo NTC, lực lượng trung thành với ông Gaddafi còn trụ lại là người bản địa, không phải lính đánh thuê.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo