xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Lò bát quái” Ấn Độ

Lục San

Chỉ 1/3 trong số 1,2 tỉ người ở Ấn Độ có điện sử dụng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng do nắng nóng như thiêu như đốt trong vòng chưa đầy 1 tuần qua ở Ấn Độ. Hai bang bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là Andhra Pradesh và Telangana ở miền Đông Nam đất nước, với ít nhất 1.118 người tử vong.

Theo đài CNN, người nghèo, người ăn xin, người vô gia cư, công nhân xây dựng làm việc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời nằm trong số các nạn nhân của nắng nóng ở Ấn Độ.

 

Người dân Delhi được phân phát nước uống Ảnh: REUTERS
Người dân Delhi được phân phát nước uống Ảnh: REUTERS

 

Giám đốc Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) B.P.Yadav cho biết nhiệt độ cao nhất nước này ghi nhận được hôm 25-5 tại Angul thuộc bang Odisha là 47 độ C. IMD dự báo nhiệt độ vẫn ở mức cao trong mấy ngày tới và nắng nóng cao độ tiếp tục quét qua các bang Andhra Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Chandigarh, Delhi...

Các nhà dự báo thời tiết ban bố “cảnh báo đỏ” ở 3 bang Odisha, Jharkhand, Andhra Pradesh hôm 26-5 và bang Odisha ngày 27-5. Điều đó có nghĩa là người dân những nơi này có nguy cơ cao về đột quỵ, mất nước và tử vong khi nhiệt độ vọt lên 45 độ C, còn gió thì khô và nóng.

Tờ The Hindustan Times đăng trên bìa tấm ảnh chụp một con đường lớn ở thủ đô New Delhi tan chảy dưới cái nắng như chảo rang, đến mức vạch qua đường cho người đi bộ biến dạng. “Trời nóng như trong lò nướng, mỗi khi ra đường không khác gì ác mộng. Cổ họng khô ran dù tôi liên tục uống nước” - cô Meena Sheshadri - một du khách 37 tuổi, đến thăm thú New Delhi cùng các con - than vãn.

Cơn nóng gay gắt có thể dịu bớt khi gió mùa dự kiến thổi vào bờ biển miền Nam Ấn Độ ngày 31-5 tới nhưng phải hơn 1 tuần sau đó may ra mới có mưa. Tình hình càng tệ hơn khi gió mùa ở Ấn Độ năm nay được dự báo ở mức dưới trung bình.

Nóng kinh khủng là thế nhưng chỉ 1/3 trong số 1,2 tỉ người ở Ấn Độ có điện sử dụng do hệ thống cung cấp điện năng bị quá tải trước nhu cầu tăng đột biến. Điều đó có nghĩa là hàng triệu người nước này đang phải gồng mình chịu đựng cái nóng cháy da thịt mà không hề có phương tiện giảm nhiệt nào.

 

Khổ sở vì nắng nóng ở New Delhi. Ảnh: AP
Khổ sở vì nắng nóng ở New Delhi. Ảnh: AP

 

Chính quyền các bang khuyến cáo người dân ở trong nhà và uống nhiều nước. Tuy vậy, nhiều người đã tìm đến các cửa hàng và trung tâm thương mại hoặc bất cứ nơi nào khác có thể để trốn nóng.

Giám đốc Cục Quản lý thiên tai bang Andhra Pradesh, ông K.Dhananjaya Reddy, cho biết: “Chúng tôi khuyên người dân không ra đường trong khoảng từ 10 đến 16 giờ. Chúng tôi cũng mở cửa các trung tâm cứu trợ ở nhiều địa điểm khác nhau, đặc biệt là khu vực thành thị, để phân phát thức uống”.

Ngoài ra, tất cả bác sĩ của bang không được nghỉ phép trong khi mọi bệnh viện đều tràn ngập các ca đột quỵ do nắng nóng. Chính quyền bang cũng hỗ trợ 100.000 rupee (hơn 34 triệu đồng) cho mỗi gia đình có người chết vì nắng nóng.

Trong khi đó, các tài xế taxi ở TP Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, nơi có 4 người chết, từ chối làm việc từ 11 đến 16 giờ sau khi 2 đồng nghiệp của họ gục chết ngay trong xe hồi tuần trước.

 

 

Nhảy xuống hồ nước New Delhi để giải nhiệt. Ảnh: Reuters
Nhảy xuống hồ nước New Delhi để giải nhiệt. Ảnh: Reuters

 

Ấn Độ trong nắng nóng khủng khiếp. Nguồn: Reuters

 

Mỹ hứng lũ lụt, Mexico chịu lốc xoáy

Bão kèm theo mưa lớn và lốc xoáy tiếp tục tàn phá 2 bang Texas và Oklahoma ở miền Nam nước Mỹ, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Theo Reuters, vẫn còn nhiều người mất tích.

Những cơn mưa xối xả từ đêm 23-5 kéo dài đến tận ngày 25-5 làm mực nước sông Blanco, bang Texas dâng cao 12 m, sau đó tràn bờ gây lũ lụt cho vùng hạ lưu. Ít nhất 1.200 ngôi nhà, trong đó có 350 ngôi nhà ở thị trấn Wimberley, bị phá hủy. Nước lũ cuốn trôi toàn bộ những cây cầu, nhà cửa và cây cối trên đường đi, thuộc thung lũng sông Blanco.

Thống đốc Greg Abbott tuyên bố tình trạng thảm họa tại 40 hạt của bang Texas. Ở ngoại ô TP Houston, hàng ngàn người dân buộc phải sơ tán. Tại bang Oklahoma, 2 trường hợp tử vong được ghi nhận, gồm một lính cứu hỏa và một phụ nữ.

Hôm 26-5, Tổng thống Barack Obama đã cam kết với ông Abbott là chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ Texas khắc phục hậu quả.

 

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân ở Texas. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân ở Texas. Ảnh: AP

 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

 

Xe hơi nghẽn lại bên đường liên bang I-45 ở TP Houston, bang Texas. Ảnh: AP
Xe hơi nghẽn lại bên đường liên bang I-45 ở TP Houston, bang Texas. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, tại Mexico, một cơn lốc xoáy khủng khiếp nhất 100 năm trở lại đây vừa tàn phá TP Ciudad Acua, bang Coahuila. Đài CNN cho biết dù chỉ xuất hiện trong 6 giây, lốc xoáy đã khiến 13 người, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng; khoảng 200 người bị thương và làm hư hại ít nhất 400 ngôi nhà.

Ph.Nghĩa

 

Thống đốc Texas gọi lũ lụt ở bang ông giống như "sóng thần". Nguồn: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo