xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo căng thẳng với Iran leo thang, Lầu Năm Góc lên kế hoạch khẩn cấp

P.Võ (Theo The Washington Examiner, CNN)

(NLĐO) - Các quan chức Lầu Năm Góc đang soạn thảo một loạt kế hoạch khẩn cấp cho Mỹ và các nước đồng minh ở Trung Đông trong trường hợp căng thẳng giữa Washington và Iran leo thang.

Cũng theo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 14-6, các quan chức an ninh nước này còn tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm tăng sức ép lên Tehran theo sau 2 vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu ở Vịnh Oman một ngày trước đó.

Tuy nhiên, ông Shanahan từ chối tiết lộ chi tiết các kế hoạch đang được Bộ Quốc phòng Mỹ hoặc Nhà Trắng cân nhắc.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington có bằng chứng "không thể chối cãi" về sự can dự của Iran trong hai vụ tấn công nhằm vào tàu M/T Altair (của Na Uy) và M/T Kokuka Courageous (của Nhật Bản) ở Trung Đông.

Lo căng thẳng với Iran leo thang, Lầu Năm Góc lên kế hoạch khẩn cấp - Ảnh 1.

Hình ảnh được Mỹ công bố trong nỗ lực thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng Iran đứng sau vụ tấn công. Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ

Cuối ngày 13-6, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố hình ảnh, video mà họ cho là ghi lại cảnh các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tháo gỡ mìn chưa nổ ra khỏi thân tàu Kokuka Courageous.

Ông Shanahan hôm 14-6 cho biết thêm Lầu Năm Góc vẫn đang xác định nguồn gốc loại mìn nói trên và công bố thông tin cho công chúng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày quy trách nhiệm các vụ tấn công cho Iran và tuyên bố Mỹ muốn quốc tế có sự đồng thuận trong việc đối phó với mối đe dọa của hoạt động vận tải biển.

Trong lúc Tehran lên tiếng bác bỏ sự liên quan, chủ sở hữu tàu Kokuka Courageous cho biết vụ tấn công con tàu do một "vật thể bay" gây ra, không phải mìn như cáo buộc của Mỹ.

Nguy cơ đối đầu Washington - Tehran còn gia tăng sau khi nguồn tin quân sự Mỹ hôm 14-6 tiết lộ một tàu tuần tra Iran phóng tên lửa tấn công một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ nhưng trượt mục tiêu.

Trước khi bị tấn công, chiếc máy bay không người lái phát hiện thấy tàu Iran tiến lại gần hai chiếc tàu chở dầu trên. Không lâu sau đó, 2 tàu chở dầu này bốc cháy trên Vịnh Oman.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tính xác thực của cáo buộc mới này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo