Bộ trưởng đứng đầu các bộ: Gia đình và Sức khỏe; Các nhiệm vụ công cộng, Việc làm và Luật xã hội; Môi trường, Rừng và Du lịch; Nông nghiệp, Vật nuôi và Ngư nghiệp; Nước; cùng với thứ trưởng hai bộ Giáo dục, Kỹ thuật và Đào tạo chuyên nghiệp; Gia đình và Sức khỏe đã nộp đơn từ chức riêng rẽ.

Binh lính Madagasca tiến vào dinh Tổng thống tối 16-3 (Ảnh: Tân Hoa xã)
Vào tối 16-3, sau hàng loạt tiếng súng và hai quả rocket, hai chiếc xe tăng với bộ binh theo sau tràn vào dinh Tổng thống mà không gặp phải sự kháng cự nào. Trước đó vào ngày 7-2, phe đối lập từng tấn công dinh tổng thống nhưng thất bại vì vấp phải sự phản kích của binh lính gác dinh.
Quân đội tại Madagascar có truyền thống giữ lập trường trung lập nhưng từ đầu tháng 2-2009, quân đội đã quyết định phế Chủ tịch Hội đồng tướng lĩnh thân Tổng thống Ravalomanana và chọn đại tá Andre Ndriarijaona lên thay thế.

Một binh lính tiến vào Dinh Tổng thống (Ảnh: Tân Hoa xã)
Ngay trong ngày 16-3, Ndriarijaona tuyên bố với báo giới: “Nếu Andry Rajoelina có thể giải quyết những vấn đề của đất nước, chúng tôi sẽ ủng hộ ông ấy. Và tôi khẳng định 99% quân đội sẽ hậu thuẫn ông”.
Trước khi tấn công, thủ lĩnh phe đối lập Andry Rajoelina đã kêu gọi bắt giữ Tổng thống Ravalomanana sau khi ông này từ chối thoái vị. Phớt lờ đề nghị trưng cầu dân ý của ông Ravalomanana, ông Rajoelina tự tuyên bố làm tổng thống Madagasca.

Thủ lĩnh đối lập Andry Rajoelina tự xưng là Tổng thống Madagasca (Ảnh: Tân Hoa xã)
Khi quân đội đánh úp dinh tổng thống, Tổng thống Marc Ravalomanana không có mặt vì Madagasca có đến hai dinh tổng thống (đều nằm ở thủ đô Antananarivo). Một ở Ambohitsorohitra – vừa bị quân đội đánh chiếm – và một ở Iavoloha, cách trung tâm thủ đô khoảng 10km.
Ngay sau cuộc tấn công trên, hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Ravalomanana đã tập trung quanh dinh tại Iavoloha, phong tỏa các con đường dẫn đến cửa chính để tránh những cuộc tấn công có thể nhắm vào tổng thống.

Tổng thống Ravalomanana đề nghị tổ chức trưng cần dân ý nhưng bị phớt lờ (Ảnh: Tân Hoa xã)
Đấu đá chính trị giữa Ravalomanana và Rajoelina bắt đầu nổ ra từ tháng 12-2008 khi Ravalomanana ra lệnh đóng cửa một đài truyền hình và phát thanh thuộc sở hữu của Rajoelina. Đỉnh điểm căng thẳng là khi Ravalomanana cách chức Thị trưởng thủ đô Antananarivo của Rajoelina. Sau đó, đảo quốc nằm trên Ấn Độ Dương này chìm vào xung đột gay gắt, khiến 135 người thiệt mạng.
Bình luận (0)