
Mạnh nhờ tổ chức
Tuy nhiên, theo nhật báo The Wall Street Journal, không một băng đảng ngoại nào có được ảnh hưởng rộng lớn như Cosa Nostra. Lý do chính là Cosa Nostra hơn hẳn về mặt tổ chức.
Theo nhận định của các chuyên gia chống mafia, Cosa Nostra được tổ chức theo một hệ thống cấp bậc hết sức quy củ, đâu ra đó. Ở chóp bu cao nhất là một “ông trùm” – đôi khi cũng có bà trùm - đầy quyền năng. Kế đó là cấp phó của các ông trùm. Hàng thứ ba gọi là “captain” đóng vai trò chỉ huy chiến trường. Hàng thứ tư là lính. Ở cấp bậc cuối cùng là các thành viên không chính thức.
Ngoài cơ cấu tổ chức chặt chẽ, các băng đảng mafia (Ý hay Mỹ cũng vậy) có khả năng tuyển mộ lính mới hữu hiệu hơn các băng đảng ngoại rất nhiều.
Sức sống của Cosa Nostra nhờ vậy rất mãnh liệt. Ngay cả sau khi xộ khám, các thủ lĩnh vẫn sống phây phây. Nói chung, các băng đảng mafia Mỹ bám trụ rất tốt, nhất là vùng Đông Bắc nước Mỹ và thành phố Chicago.
Các hoạt động chính của Cosa Nostra bao gồm các “ngành nghề” truyền thống như cho vay cắt cổ, tống tiền, trộm cướp, lừa đảo, tổ chức mại dâm và cờ bạc. Khác biệt duy nhất so với vài mươi năm trước là các thủ lĩnh bây giờ rất sợ điện thoại di động (dễ bị nghe lén), những cú gõ cửa vào sáng sớm và tay chân “trở cờ” làm chỉ điểm cho cảnh sát hay FBI.
Cũng như mọi ngành kinh doanh khác, cung cách kinh doanh của các băng đảng mafia Mỹ bây giờ cũng thay đổi theo thời đại. Hiện nay, trào lưu dùng nguồn nhân lực ngoài tổ chức đang là mốt thời thượng.
Theo giáo sư Howard Abadinsky, thuộc Trường Đại học St John, Cosa Nostra thường sử dụng các băng đảng mô tô để thực hiện tội ác. Ví dụ, mấy năm nay, băng mô tô Outlaws làm việc cho băng đảng Chicago. Trong khi đó, băng mô tô đầu trọc Hell’s Angels khét tiếng làm việc cho các băng đảng ở thành phố New York. Còn tại thành phố Philadelphia ở Đông Nam bang Pennsylvania, băng đảng mafia tại đây dùng băng mô tô Pagans.

Mafia Nga không tổ chức theo mô hình hệ thống cấp bậc chặt chẽ bởi sợ FBI phát hiện và dễ chết chùm nếu có kẻ phản bội. Michael Vecchione, trưởng bộ phận chống các thủ đoạn làm tiền của Phòng Tư pháp quận Brooklyn, New York, cho biết các băng đảng Nga thường hợp tác với nhau thực hiện một phi vụ nào đó rồi “rã đám” ngay sau đó. Cách làm này khá an toàn nhưng cũng vì vậy mafia Nga không thể trở thành một tổ chức lớn đủ mạnh có thể thách thức mafia Mỹ.
Các mục tiêu của mafia Nga cũng khác mafia Mỹ. Chúng thích các vụ làm ăn có lợi nhuận cao gọi là “tội phạm cổ trắng” như lừa đảo bảo hiểm y tế và “tội phạm công nghệ cao”. Đặc vụ FBI Shafer cho biết một số băng đảng Nga thích các lĩnh vực này hơn các lĩnh vực truyền thống như bắt cóc tống tiền hay tổ chức cờ gian bạc lận.
Băng đảng châu Á và châu Mỹ Latinh
Hầu hết các băng đảng gốc châu Á có một mẫu số chung là thích tấn công đồng hương của mình. Các băng đảng này có quy mô nhỏ, lẻ so với các băng đảng mafia Mỹ. Cuối thập niên 1980, các băng đảng gốc Hoa như Bóng ma, Sinh ra để giết và Rồng bay hoạt động rất mạnh trong khu phố người Hoa ở thành phố New York chuyên tổ chức sòng bạc, trộm cướp, tống tiền, kể cả đâm thuê chém mướn. Sau khi một số tên đầu sỏ bị xộ khám về tội bảo kê, tống tiền, rất nhiều băng đảng nói trên tan rã.
Nói chung, theo các chuyên gia Mỹ, tầm vóc và mức độ thẩm thấu của các băng đảng gốc nước ngoài vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Chẳng hạn như rất khó phá vỡ mạng lưới băng đảng Nga vì thiếu chuyên viên tiếng Nga.
Việc mua bán ma túy ở Mỹ sinh ra nhiều băng đảng tội phạm mới gốc châu Mỹ Latinh. Thị trường ma túy ở Mỹ hiện nay là nơi chứng kiến cuộc tranh giành quyền độc bá giữa các tập đoàn ma túy Mexico và Colombia với lợi thế đang nghiêng về các băng đảng Mexico.
Theo John Gilbride, đặc vụ phụ trách Văn phòng Cơ quan Chống ma túy (DEA) Mỹ ở thành phố New York, quá trình chuyển động quyền lực bắt đầu từ giữa thập niên 1990 khi các tập đoàn ma túy Colombia trả công cho các băng đảng Mexico đưa cocaine và heroine vào nước Mỹ bằng ma túy chứ không phải bằng tiền như trước.
Kể từ đó, các băng đảng Mexico dần dần chiếm độc quyền phân phối ma túy ở Mỹ. Tuy nhiên, các băng đảng Mexico chỉ quan tâm đến kinh doanh ma túy, các lĩnh vực khác không tham gia vì không sinh lợi bằng.
Kỳ tới: Suy tàn nhưng khó diệt
Bình luận (0)