xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia: Mảnh vỡ ở Maldives không phải của MH370

P.Nghĩa (Theo The Star, Sydney Morning Herald)

(NLĐO) - Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai hôm 14-8 cho hay các mảnh vỡ được cư dân đảo Maldives tìm thấy không phải của chuyến bay mất tích MH370.

Thông tin trên được ông Liow đưa ra tại cuộc họp báo ở thủ đô Kuala Lumpur – Malaysia, trích kết luận của nhóm điều tra nước này vừa được gửi tới Maldives.

”Nhóm của chúng tôi đã kiểm tra các mảnh vỡ và khẳng định chúng không đến từ chuyến bay MH370. Thậm chí các mảnh vỡ còn không được coi là vật liệu máy bay” – ông Liow nói với báo The Star và cho biết thêm các mảnh vỡ còn lại sẽ tiếp tục được xem xét.

 

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai. Ảnh: EPA
Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai. Ảnh: EPA

 

Hồi tuần trước, Malaysia cho biết phần cánh phụ dạt vào đảo Reunion (Pháp) đã được các chuyên gia xác nhận là cánh phụ chiếc MH370. Điều này củng cố thông tin chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Malaysia Airlines đã có kết thúc bi thảm ở Ấn Độ Dương sau khi biến mất ngày 8-3-2014.

Sau phát hiện này, nhà chức trách Malaysia cảnh báo các mảnh vỡ có thể trôi nổi đến bờ biển Madagascar và Nam Phi. Mauritius cũng mở chiến dịch tìm kiếm hỗ trợ Kuala Lumpur nhưng cho đến nay, không có thêm mảnh vỡ nào thuộc MH370 được phát hiện.

 

Phần cánh phụ dạt vào đảo Reunion (Pháp) đã được các chuyên gia xác nhận là cánh phụ chiếc MH370. Ảnh: Reuters

Mảnh vỡ dạt vào đảo Reunion (Pháp) đã được các chuyên gia xác nhận là cánh phụ chiếc MH370. Ảnh: Reuters

 

Trong tuần này, chính phủ Malaysia trưng ra giả thuyết mới, cho rằng chiếc MH370 đã “hạ cánh nhẹ nhàng” xuống Ấn Độ Dương, làm dấy lên khả năng có người còn sống sót.

Hoạt động tìm kiếm đang tập trung vào vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương. Chính phủ Pháp vừa thông báo họ sẽ kết thúc chiến dịch tìm kiếm ngoài khơi đảo Reunion trong tuần tới, sau khi không tìm thêm được mảnh vỡ nào.

Quan chức địa phương Dominique Sorain cho biết có khả năng cuộc tìm kiếm ngoài khơi Reunion sẽ kết thúc vào ngày 17-8. Khoảng 10.000 km2 trên biển đã được rà soát kể từ hôm 7-8.

 

Máy bay Pháp chuẩn bị tìm kiếm ngoài khơi đảo Reunion. Ảnh: AP

Máy bay Pháp chuẩn bị tìm kiếm ngoài khơi đảo Reunion. Ảnh: Reuters

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo