xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia ngăn Trung Quốc ở biển Đông

Hoàng Phương

Malaysia đang cho lập căn cứ hải quân gần bãi cạn James đang tranh chấp với Trung Quốc nhằm đối phó tham vọng độc chiếm biển Đông của Bắc Kinh

Quân đội Malaysia đang triển khai kế hoạch thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ và một căn cứ hải quân gần khu vực tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông nhằm đối phó tham vọng bá quyền của Bắc Kinh.

Thông tin này vừa được tạp chí quốc phòng IHS Jane’s Defence Weekly tăng tải dựa trên thông cáo báo chí của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein. Theo thông cáo, Hải quân Hoàng gia Malaysia đang xây dựng lực lượng thủy quân lục chiến và thiết lập một căn cứ hải quân ở khu vực Bintulu thuộc bang Sarawak với mục đích được nêu rõ là “bảo vệ vùng biển gần đó và dự trữ dầu khí tiềm năng” của nước này. Một lý do nữa, như tạp chí trên chỉ ra, là căn cứ sẽ được dùng để đối phó với các tay súng nổi loạn Sulu đang gây bất ổn ở bang Sabah, miền Đông Malaysia.

img
Binh lính Malaysia và lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận đổ bộ tại bãi biển Nenasi ở bang Pahang hồi tháng 6-2013
Ảnh: IHS Jane’s Defence Weekly

Dù vậy, do căn cứ hải quân mới chỉ nằm cách bãi cạn James đang tranh chấp giữa Malaysia và Trung Quốc 60 hải lý nên có thể nhận thấy đây còn là động thái nhằm ngăn Bắc Kinh lấn tới ở biển Đông, nhất là sau khi hải quân Trung Quốc có cuộc tập trận lớn tại khu vực này hồi tháng 3-2013. Vào thời điểm đó, Gary Li, một nhà phân tích cao cấp của tạp chí IHS Fairplay, đánh giá: “Cuộc tập trận không chỉ bao gồm một vài tàu chiến lẻ tẻ mà là những tàu đổ bộ cỡ lớn mang theo lính thủy đánh bộ và tàu đổ bộ khí đệm cao tốc, được hộ tống bởi những tàu chiến tốt nhất của hải quân Trung Quốc. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cuộc tập trận nào có chất lượng và số lượng lớn như thế của Trung Quốc ở khu vực này”.

Lực lượng lính thủy đánh bộ mới của Malaysia sẽ được rút ra từ những đơn vị hiện có của lực lượng vũ trang nhưng phần lớn sẽ đến từ 1 trong 3 tiểu đoàn của lữ đoàn dù số 10 thuộc Không quân Hoàng gia. Tuy nhiên, Malaysia dự kiến sẽ phải dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ trong việc đào tạo và phát triển lực lượng mới này.

Trước mắt, lực lượng lính thủy đánh bộ Malaysia vẫn còn thiếu năng lực đổ bộ sau khi tàu đổ bộ duy nhất của họ là KD Sri Inderapura bị phá hủy trong một vụ cháy vào tháng 10-2009. Nước này từng tiến hành thảo luận về việc mua tàu đổ bộ của Pháp và Hàn Quốc nhưng kế hoạch đã bị hoãn do những khó khăn về ngân sách. Tuy nhiên, Mỹ gần đây đã đề nghị chuyển giao tàu đổ bộ USS Denver cho Malaysia sau khi tàu dự kiến chấm dứt hoạt động vào năm 2014.

Tạp chí The Diplomat (Mỹ) hôm 19-10 nhận định quyết định trên của Malaysia cũng phù hợp với động thái của một số nước Đông Nam Á đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông. Philippines gần đây tiết lộ đang cho xây dựng một căn cứ hải quân mới trên vịnh Oyster ở đảo Palawan. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã phê chuẩn ngân sách ban đầu 11,6 triệu USD cho việc xây dựng căn cứ này, dự kiến được hoàn tất trước khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2016.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo