xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mali giải cứu con tin khỏi nhóm tay súng liên hệ Al-Qaeda

P.Nghĩa (Theo Reuters, Telegraph)

(NLĐO) – Một nhóm tay súng nghi có liên hệ với Al-Qaeda hôm 7-8 đã tấn công một khách sạn ở miền Trung Mali, giết chết 6 người và bắt giữ một số người khác làm con tin.

Một nguồn tin quân sự cho biết 1 người Nga và 1 người Ukraine đã bị các tay súng cầm giữ trong khách sạn Byblos ở thị trấn Sevare. Ngoài ra còn có con tin người Pháp, Nam Phi và một số nước. Khách sạn này đang được các nhân viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) sử dụng làm nơi cư trú.

Theo lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Mali, MINUSMA, các tay súng nói trên hôm 7-8 đột kích vào một căn cứ quân sự ở thị trấn Sevare, cách thủ đô Bamako khoảng 600 km về phía Đông Bắc nhưng bị quân chính phủ đẩy lui.

Sau đó, chúng xông vào khách sạn Byblos ở gần sân bay trước 8 giờ (giờ địa phương). Người dân quanh vùng kể lại khói bốc lên từ khách sạn trong khi quân chính phủ dùng vũ khí hạng nặng tìm cách đánh bật các tay súng ra khỏi tòa nhà.

 

Binh sĩ Mali tuần tra thị trấn Sevare. Ảnh: EPA
Binh sĩ Mali tuần tra thị trấn Sevare. Ảnh: EPA

Thi thể một người đàn ông da trắng được nhìn thấy trước cửa khách sạn. 5 binh sĩ Mali thiệt mạng cùng với 3 tay súng, trong đó có 1 tên đeo thuốc nổ.

Đến tối 7-8, binh sĩ bao vây khách sạn nhưng tình hình vẫn bế tắc. 2 nhân viên LHQ hiện vẫn mất tích. Phát ngôn viên quân sự Souleymane Dembele cho biết 7 nghi can đã bị bắt và ít nhất 5 tay súng vẫn còn ở bên trong.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 8-8 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm Mali được sự hỗ trợ của binh sĩ Pháp đã chấm dứt vụ bắt giữ con tin nói trên, giải cứu được 4 người. Không may là, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mali, có 3 thi thể con tin được tìm thấy tại hiện trường. Hiện chưa rõ quốc tịch của những nạn nhân này, cũng như những người được cứu.

MINUSMA hiện triển khai 10.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Mali. Vào tháng trước, nhóm Hồi giáo Ansar Dine có liên hệ với Al-Qaeda đã tấn công lực lượng của LHQ và Chính phủ Mali ở Bamako, gần biên giới với Bờ biển Ngà và Mauritania.

Kể từ khi chính thức hoạt động vào tháng 4-2013, hơn 40 binh sĩ MINUSMA tại Mali đã bị giết. Một trong những cuộc tấn công vào đoàn xe của MINUSMA hồi đầu tháng 7 này khiến 6 binh sĩ đến từ Burkina Faso thiệt mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo