xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máu đổ ở trung tâm Bangkok

MỸ NHUNG

Vụ nổ ở thủ đô Bangkok - Thái Lan được nhận định là “một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hiện đại”!

Khoảng 19 giờ ngày 17-8 (giờ địa phương), giao lộ Rachaprasong đông đúc ở quận Chidlom giữa trung tâm thủ đô Bangkok - Thái Lan đột ngột rung chuyển. Tình hình hỗn loạn cực điểm, người dân bỏ chạy tán loạn trong khi trên đường phố, lửa cháy thành nhiều đám nhỏ, xe máy cháy trơ khung và kinh hãi nhất là các bộ phận cơ thể người vương vãi.

Hiện trường khủng khiếp

VTV dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cho biết chưa có thông tin về người Việt thương vong trong vụ nổ.

Các cơ quan truyền thông dẫn lời lực lượng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan cho biết một quả bom cài trên xe máy đã phát nổ. Riêng báo The Bangkok Post đưa tin có tới 2 vụ nổ, một là quả bom trên xe máy và một là thiết bị nổ gắn vào cột điện. Báo này dẫn lời cảnh sát nói 5 kg thuốc nổ TNT đã được sử dụng và một mạch điện được tìm thấy cách hiện trường 30 m.

Vụ nổ xảy ra gần đền Erawan, một ngôi đền nổi tiếng thờ thần Brahma của đạo Hindu song hàng ngàn Phật tử cũng đến đây thăm viếng hằng ngày. Cạnh ngôi đền là nhiều khách sạn sang trọng, khu mua sắm, văn phòng và một bệnh viện. Nơi đây thu hút rất nhiều du khách Đông Á, bao gồm người Trung Quốc và cả người Thái Lan bản địa đến cầu nguyện.

Ban đầu các cơ quan truyền thông đưa tin 27 người chết nhưng sau đó Cảnh sát Quốc gia Thái Lan xác nhận có ít nhất 16 người chết - trong đó có 10 người Thái, 1 người Trung Quốc, 1 người Philippines - và hơn 80 người bị thương. Trong khi đó, Bangkok Post cho hay có 18 người chết và 117 người bị thương, hầu hết người bị thương đến từ Trung Quốc và Đài Loan.

 

Hiện trường vụ nổ bomẢnh: AP

Hiện trường vụ nổ bom. Ảnh: AP

 

Ảnh: EPA
Ảnh: EPA

 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

 

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: EPA
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: EPA

 

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Demotix
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Demotix

 

Một du khách người Anh tên James Sales kể với đài BBC: “Khi tôi đến ngôi đền, thi thể nạn nhân đã nằm la liệt, trong đó có nhiều người Trung Quốc”.

Mô tả của anh Marko Cunningham, nhân viên y tế người New Zealand làm việc cho bộ phận xe cứu thương Bangkok, còn kinh hãi hơn. “Thi thể khắp mọi nơi, một số bị nát vụn. Những người cách xa hiện trường hàng trăm mét cũng bị thương” - anh Cunningham kể và cho biết thêm vụ nổ đào xuống lòng đường một hố rộng khoảng 2 m.

Chứng kiến vụ nổ từ quán bar trên nóc khách sạn Lebua gần đó, nữ du khách 20 tuổi người Anh Tamar Johnson bàng hoàng: “Ban đầu, tôi tưởng đó chỉ là tia sét nhưng rồi mẹ gọi điện thoại cho tôi, hoảng loạn la hét về một vụ nổ bom. Tôi vội trở về khách sạn nơi mình ở, trên đường đi hỗn loạn vô cùng, người ta chạy khắp nơi. Cảnh sát và xe cứu thương ở mọi chỗ”.

Thái Lan cũng cho biết ngày 18-8 hơn 400 trường học ở Bangkok sẽ đóng cửa.

 

Cảnh sát ngăn chặn đám đông đến gần hiện trường vụ nổ bom Ảnh: EPA
Cảnh sát ngăn chặn đám đông đến gần hiện trường vụ nổ bom Ảnh: EPA

 

Một phụ nữ gào thét trong lúc tìm kiếm người thân mất tích sau vụ nổ. Ảnh: EPA
Một phụ nữ gào thét trong lúc tìm kiếm người thân mất tích sau vụ nổ. Ảnh: EPA

 

Chưa ai nhận trách nhiệm

Phát biểu trên kênh truyền hình Nation, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố chính phủ sẽ thành lập một “phòng chiến tranh” để phối hợp hành động.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã ra lệnh phong tỏa và sơ tán người dân. Các địa điểm du lịch khác ở Bangkok được thắt chặt an ninh.

“Chúng tôi đang tìm 2 hoặc 3 quả bom nữa. Có thể còn 1 vụ nổ khác” - ông Prawut Thawornsiri, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, giải thích với Reuters. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan nhận định: “Đây là tội ác nhằm hủy hoại nền kinh tế và du lịch của chúng tôi vì vụ nổ xảy ra ở quận du lịch trung tâm”.

Chỉ huy Cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompummuang nhận định: "Những kẻ đánh bom rất độc ác. Chúng biết rõ 7 giờ tối là lúc đền thờ rất đông đúc. Đánh bom lúc này tức là chúng muốn nhìn thấy nhiều người chết".

 

Một người bị thương trong vụ nổ bom  Ảnh: Demotix
Một người bị thương trong vụ nổ bom Ảnh: Demotix

 

 

Một phụ nữ bị thương trong vụ nổ bom. Ảnh: EPA
Một phụ nữ bị thương trong vụ nổ bom. Ảnh: EPA

 

Một giả thuyết khác, theo đài BBC, liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ. Lý do vì đền thờ được nhiều du khách Trung Quốc ghé thăm. Tháng trước, Thái Lan trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc, một động thái gây nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, tấn công đến mức độ này bên ngoài Trung Quốc là chuyện bất thường đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Đến lúc này chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Lực lượng vũ trang Thái Lan đang chiến đấu với phiến quân Hồi giáo ở miền Nam đất nước nhưng những kẻ này hiếm khi tấn công bên ngoài khu vực này. Báo The Nation (Thái Lan) cho hay quân đội đã loại trừ các phiến quân này

Bên cạnh đó, một số nghi ngờ dồn vào cuộc đấu đá chính trị - đôi khi leo thang thành bạo lực chết người - ở Bangkok suốt một thập kỷ qua, nhất là khi đất nước hiện do chính quyền quân sự lãnh đạo. Chính tại giao lộ Rachaprasong, phe “Áo đỏ” ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã biểu tình nhiều tháng liền vào năm 2010, dẫn đến cuộc đàn áp đẫm máu của chính phủ khiến hàng chục người chết.

Khả năng thứ ba đến từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hoặc al-Qaeda. Theo báo The Telegraph (Anh), tuy Bangkok cách xa địa bàn hoạt động của các nhóm này song vẫn có thể tạo ra tâm lý hoảng loạn. Hơn nữa, thủ đô Thái Lan thu hút nhiều du khách phương Tây nên cũng được xem là mục tiêu đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu đúng là IS hoặc al-Qaeda thì chúng đã nhanh chóng nhận trách nhiệm.

Cả 3 giả thuyết nói trên đều tồn tại “lỗ hổng” nên vụ nổ ở Bangkok được Telegraph nhận định là “một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hiện đại”! Còn theo The Nation, có 3 động cơ khả dĩ: Xung đột chính trị, làm rối loạn quốc gia và khủng bố quốc tế.

 

Nguồn: Daily Mail

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo