xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay không người lái tiếp tục áp sát thành phố Nga

Anh Thư

(NLĐO) - Theo đài RT, một số máy bay không người lái đã cố gắng tấn công TP Kursk - thủ phủ của tỉnh Kursk giáp ranh Ukraine - nhưng bị bắn hạ khi mới ở gần thành phố.

Ông Roman Starovoyt, thống đốc của Kursk, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, khẳng định rằng khu vực có chung đường biên giới với Ukraine "nằm dưới sự bảo vệ vững chắc của chúng tôi".

Tuyên bố được ông Starovoyt đưa ra sau khi một số kênh Telegram báo cáo về các vụ nổ được nghe thấy trong thành phố vào cuối ngày 1-6, đầu ngày 2-6. Kênh Mash ở địa phương cũng đăng một đoạn video cho thấy một hệ thống phòng không đang bắn tên lửa lên bầu trời.

Phía Nga cáo buộc các máy bay không người lái nói trên là của Ukraine.

Máy bay không người lái tiếp tục áp sát thành phố Nga - Ảnh 1.

Tỉnh trưởng Kursk Roman Starovoyt - Ảnh: ĐIỆN KREMLIN

Hôm 1-6, ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc khu vực giáp ranh Ukraine khác của Nga là tỉnh Belgorod, cũng cáo buộc các lực lượng từ Ukraine nhiều lần bắn vào Shebekino bằng tên lửa Grad 122 mm do Liên Xô thiết kế, đốt cháy một ký túc xá và làm hư hại một tòa nhà hành chính, khiến nhiều người bị thương và sơ tán.

Theo Reuters, phía Ukraine phủ nhận quân đội của họ liên quan đến các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga và cho rằng chúng được tiến hành bởi các chiến binh tình nguyện của chính nước Nga.

Cũng trong ngày 1-6, Ukraine cáo buộc các cuộc không kích mới của Nga nhắm vào thủ đô Kiev đã gây nên một số thương vong.

Bộ tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã tiến hành 12 cuộc tấn công tên lửa vào nước này trong 24 giờ qua; trong khi phía Nga cho biết trên Facebook rằng họ tiến hành 36 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc của Ukraine.

Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo từ cả hai phía.

Trùm Wagner nói về "nhiệm vụ tiếp theo"

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Công ty quân sự tư nhân Wagner, cho biết vai trò tiếp theo của các tay súng Wagner có thể là bảo vệ lãnh thổ Nga, theo đài CNN.

OTZBD5CBUVKDRFQ7HCRFNBOKJQ

Ông Yevgeny Prigozhin trong một đoạn clip khi lực lượng Wagner còn bám trụ ở TP Bakhmut - Ảnh: REUTERS

Nói với các phóng viên quân đội Nga, ông Prigozhin cho biết Wagner mong muốn có ít nhất một tháng để hồi phục sau nhiều tháng bám trụ ở TP Bakhmut miền Đông Ukraine; đồng thời nói thêm rằng sau đó rất có thể sẽ có "các vụ ẩu đả tiếp theo, tôi nghĩ, rất có thể lần này là trên lãnh thổ Nga".

Bình luận được ông Prigozhin trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới liên tục được báo cáo ở Nga, nhất là ở khu vực Belgorod.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo