xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miền Tây Ukraine trở thành điểm nóng

Lục San

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 13-7 chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia về xung đột giữa các lực lượng an ninh và tổ chức cực đoan “Right Sector” (RS) ở TP Mukachevo, miền Tây Ukraine.

Căng thẳng tại địa phương này gia tăng sau khi các tay súng RS đọ súng với lực lượng Bộ Nội vụ vào cuối tuần rồi làm 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Vụ việc buộc vệ binh quốc gia cử lực lượng đặc biệt đến Mukachevo để kiềm chế RS. Đáp lại, phát ngôn viên RS Andrei Sharaskin cho biết họ đang thiết lập trạm kiểm soát trên các con đường dẫn đến vùng Zakarpatye để ngăn chặn nhà chức trách gửi quân tiếp viện đến Mukachevo.

Trong khi đó, theo báo Vzglyad, thủ lĩnh RS Dmitry Yarosh đã đáp máy bay đến Mukachevo để “giải quyết” tình hình.

 

Những người ủng hộ tổ chức “Right Sector” biểu tình bên ngoài Văn phòng Tổng thống Ukraine đêm 12-7Ảnh: TASS
Những người ủng hộ tổ chức “Right Sector” biểu tình bên ngoài Văn phòng Tổng thống Ukraine đêm 12-7Ảnh: TASS

 

Không những thế, tiểu đoàn RS tự nguyện thứ năm từ Donbass đã kéo về Kiev hôm 12-7. Sau khi đe dọa 17 tiểu đoàn RS sẽ được điều về Kiev, ông Artyom Skoropadskyi - đại diện của RS - mạnh miệng tuyên chiến với chính quyền: “Nếu cần thiết, chúng tôi có thể gửi các tiểu đoàn dự bị đến bất cứ nơi nào, kể cả Văn phòng Tổng thống và Bộ Nội vụ”.

Kênh truyền hình 24 đưa tin lực lượng cảnh sát và Cơ quan An ninh Ukraine đang tăng cường tuần tra trên đường phố và lập 3 trạm kiểm soát ngay tại cửa ngõ vào tại Mukachevo. Nhà chức trách đã khởi tố vụ án khủng bố đối với các chiến binh RS trong khi Tổng Công tố Ukraine cũng thành lập nhóm điều tra đặc biệt vụ việc ở thành phố này.

Ngoài ra, Đảng “Khối Poroshenko” cho biết Tổng thống Poroshenko, lãnh đạo Cơ quan An ninh và Bộ Nội vụ Ukraine đã tiến hành thương lượng với ông Yarosh nhưng theo người đứng đầu cơ quan hành chính vùng Zakarpatye - ông Vasily Gubal, đàm phán chưa mang lại kết quả gì.

Thủ lĩnh RS Yarosh kêu gọi những người ủng hộ tham gia các cuộc chống đối cho đến khi toàn bộ lãnh đạo các cơ quan an ninh vùng Zakarpatye và cá nhân Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov mất chức. Trong số những kẻ “có tội”, ông Yarosh nêu tên đại biểu quốc hội Mikhail Lanyu, người trực tiếp tham gia mọi sự kiện ở Mukachevo và đặc phái viên Viktor Medvedchuk của Kiev tại cuộc đàm phán về Donbass.

Nhận thấy Tổng thống Poroshenko từng bước triệt tiêu mọi trung tâm quyền lực và tập trung toàn bộ quyền hành trong tay mình, các thủ lĩnh RS từng lo ngại một lúc nào đó RS - tổ chức vũ trang không nằm dưới sự kiểm soát của nhà lãnh đạo này - sẽ là mục tiêu.

Theo giới phân tích, lúc này, thời cơ đã đến với Tổng thống Poroshenko, mặc dù cái cớ của cuộc xung đột là mâu thuẫn giữa RS và đại biểu Lanyu. Một loạt chính khách lên tiếng công kích sự kiện các tay súng RS đi lại trên đường phố Mukachevo, mặc dù nơi này cách xa khu vực chiến sự ở Donbass đến 1.200 km. Hơn nữa, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ, ông Zoryan Shkiryak, cho rằng hành động tội phạm của RS là cuộc chiến chống lại người Ukraine, có lợi cho Kremlin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo