xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở rộng chiến dịch không kích IS

Huệ Bình

Chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Anh đồng ý không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria hôm 2-12, các máy bay chiến đấu Tornado của Anh đã xuất phát từ căn cứ trên đảo Cyprus và oanh tạc hàng loạt mục tiêu ở mỏ dầu Omar, miền Đông Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon mô tả đợt ném bom đầu tiên là “thành công”. Cho biết chiến dịch này “sẽ không kết thúc sớm”, ông Fallon nhấn mạnh Anh có thể đạt được nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm cắt đứt nguồn tài chính và đường tiếp tế của IS.

 

Một máy bay Tornado chuẩn bị bay từ Cyprus đến Iraq Ảnh: EPA
Một máy bay Tornado chuẩn bị bay từ Cyprus đến Iraq Ảnh: EPA

Điện Élysée, Điện Kremlin và Washington hoan nghênh động thái trên của Anh. Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định liên quân chống IS sẽ phối hợp với quân đội Anh. Tuy hoan nghênh song Nga cho rằng London thiếu một cơ sở pháp lý, đồng thời kêu gọi thiết lập một liên minh rộng lớn hơn bao gồm Nga, phương Tây và một số nước Trung Đông.

Gay gắt hơn, truyền thông Syria tố cáo Anh không xin phép chính quyền nước này trước khi không kích. Các quan chức Syria nhấn mạnh Anh và các đồng minh cần cư xử giống Nga, tức là phối hợp với các lực lượng chính phủ Syria nếu muốn thành công.

“Vấn đề ở đây là nước Anh nhận được đề nghị giúp đỡ. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả thành viên làm nhiều hơn để tiêu diệt khủng bố” - ông Fallon nói.

Câu hỏi đặt ra là liệu sự tiếp sức của Anh có thể làm nên sự khác biệt gì không giữa lúc liên quân quốc tế chống IS đã tiến hành khoảng 7.500 cuộc oanh tạc tại Iraq và Syria. Chưa hết, việc Anh can dự vào Syria khiến một số người dân lo ngại sẽ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, kể cả tấn công sinh học lẫn hóa học, trên lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, nguồn tin ngoại giao từ Ankara cho hay Đức đang bàn luận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc triển khai 6 máy bay do thám tới căn cứ không quân Incirlik gần biên giới Syria nhằm tăng cường vai trò trong cuộc chiến chống IS. Trước đó, Đức công bố kế hoạch đưa 1.200 binh lính hỗ trợ liên minh quốc tế chống khủng bố ở Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo