xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mối đe dọa IS trên bầu trời

LỤC SAN

3 người bị thương trong một vụ tấn công khủng bố bằng dao tại một nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô London - Anh hôm 5-12

Các chuyên gia tình báo đang lo ngại nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành các vụ tấn công châu Âu từ trên không sau khi có thông tin IS đang huấn luyện phi công tại một căn cứ không quân ở Libya.

Kênh Fox News đưa tin IS đang không ngừng bành trướng tại đất nước Bắc Phi kể trên, với căn cứ chính là TP Sirte. Điều đáng chú ý ở đây là Sirte nằm sát nách lục địa châu Âu và nước Ý ở gần nhất: Chỉ mất 1 giờ rưỡi bay từ Libya qua Địa Trung Hải đến Rome.

“Các tay súng thánh chiến đang cố sử dụng mọi phương tiện để làm hại phương Tây. Nếu chúng dám tiến hành đánh bom xe hơi tự sát thì chắc chắn cũng có thể làm như vậy với một chiếc máy bay” - đại tá Jacques Neriah, cựu quan chức tình báo quân sự Israel, nhận định. Theo ông, các phi công IS chỉ cần được trang bị kiến thức hết sức cơ bản là có thể lái một chiếc máy bay hạng nhẹ đâm vào mục tiêu nào đó ở châu Âu.

Thông tin IS huấn luyện phi công ở căn cứ không quân tại Sirte đã xuất hiện trên báo Asharq al-Awsat, trụ sở ở thủ đô London - Anh, hồi tuần rồi. Theo tờ báo, một viên chức an ninh Libya cho biết không quân nước này đã cố tiêu diệt các trại huấn luyện của IS nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.

Ngoài ra, người này nhấn mạnh IS đã có được một thiết bị buồng lái mô phỏng bay mới toanh vào khoảng tháng 10 năm nay. “Mọi người nghĩ IS là tổ chức khủng bố nhưng thực ra, đó là nhà nước khủng bố. Chúng có đủ mọi phương tiện để huấn luyện quân. Nếu cộng đồng quốc tế không can thiệp bằng quân sự, tôi e rằng hậu quả có thể sẽ cực kỳ tệ hại” - ông Neriah kết luận.

 

Cảnh sát bắt giữ kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố bằng dao tại nhà ga tàu điện ngầm ở Leytonstone - AnhẢnh: TELEGRAPH
Cảnh sát bắt giữ kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố bằng dao tại nhà ga tàu điện ngầm ở Leytonstone - AnhẢnh: TELEGRAPH

 

Trong lúc này, châu Âu còn đang lo ngại về nguy cơ khủng bố dưới mặt đất, nhất là sau khi có thêm một số nước tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Syria. Tại Anh, tối 5-12 (giờ địa phương), cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng dùng dao tấn công 3 người tại nhà ga tàu điện ngầm Leytonstone, phía Đông thủ đô London, đồng thời xem vụ tấn công này là hành động khủng bố.

Đài BBC tường thuật hung thủ, khoảng 29 tuổi, đã la lớn “Đây là vì Syria” khi ra tay. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi quốc hội Anh cho phép tiến hành các cuộc không kích IS tại Syria và chưa đầy 1 tháng sau các vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại thủ đô Paris - Pháp. Ông Richard Walton, chỉ huy đơn vị chống khủng bố thuộc Sở Cảnh sát Đô thị London, cảnh báo mối đe dọa khủng bố “vẫn hết sức nghiêm trọng”, đồng thời thúc giục người dân cảnh giác.

Trong khi đó, người dân Đức cũng đang lo ngại nguy cơ bị tấn công khủng bố trả đũa sau khi hạ viện nước này hôm 4-12 bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến chống IS tại Syria. Theo cuộc thăm dò của Công ty YouGov (Anh), 71% người Đức tin rằng mối đe dọa khủng bố đang ở mức cao trong lúc chỉ có 18% người tin rằng kế hoạch trên không làm gia tăng mối đe dọa này.

Chủ nghĩa khủng bố cũng là nội dung chính của bài diễn văn mà Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến đọc trước quốc dân vào tối 6-12 (giờ địa phương) sau khi xảy ra vụ xả súng tại TP San Bernardino, bang California 4 ngày trước đó.

“Tổng thống sẽ cung cấp thông tin mới nhất về cuộc điều tra vụ tấn công tại San Bernardino. Tổng thống cũng sẽ thảo luận về mối đe dọa rộng lớn hơn của khủng bố, bao gồm bản chất mối đe dọa, cách thức nó tiến triển và làm thế nào đánh bại nó” - ông Josh Earnest, Thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết.

Trước đó 1 ngày, trong bài phát biểu hằng tuần trên đài phát thanh, ông Obama thúc giục quốc hội bịt kín một lỗ hổng pháp lý, theo đó cho phép những người có trong danh sách theo dõi của Cục Điều tra Liên bang vẫn được mua súng. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị tổng thống là an ninh và an toàn của người dân.

 

Chống kích động khủng bố trên mạng

Các công ty công nghệ như Facebook, Google và Twitter đang tăng cường nỗ lực đối phó những chiến dịch tuyên truyền và tuyển mộ trực tuyến của các phần tử Hồi giáo cực đoan dù chuyện thực thi không phải dễ. Họ phải làm việc âm thầm để tránh bị cáo buộc là đang giúp nhà chức trách kiểm soát internet.

Mạng xã hội Facebook hôm 4-12 đã xóa một tài khoản được cho là của Tashfeen Malik, người phụ nữ cùng chồng tiến hành xả súng ở TP San Bernardino (Mỹ) khiến 14 người thiệt mạng mà FBI đang điều tra theo hướng khủng bố. Theo hãng tin Reuters, lý do được Facebook đưa ra là Malik đã vi phạm quy định cấm khen ngợi hay cổ vũ những hành vi khủng bố. Trước đó 1 ngày, Thủ tướng Pháp Manuel Vallas và các quan chức Ủy ban châu Âu đã gặp đại diện của Facebook, Google, Twitter và một số công ty khác để yêu cầu họ có hành động đối phó nhanh chóng và mạnh tay hơn trước “những phát biểu kích động khủng bố và thù hận trên mạng”.

Nhìn chung, các công ty internet có chính sách cấm những nội dung không phù hợp với quy định dịch vụ và có thể xóa bỏ chúng trong vài phút hoặc vài giờ. Tuy nhiên, việc xóa những nội dung khác đòi hỏi lệnh của tòa án, một quá trình có thể mất nhiều thời gian hơn. Tất cả người dùng đều có thể báo cáo về bất kỳ nội dung nào bị xem là vi phạm để công ty xem xét loại bỏ. Tuy nhiên, theo một số người từng làm việc cho Facebook, Google và Twitter, những công ty này lo ngại nếu công khai mức độ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây, họ sẽ phải đối mặt với vô số yêu cầu tương tự từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, những doanh nghiệp này còn sợ bị người sử dụng đánh đồng là công cụ của chính phủ. Đáng lo hơn, nếu các công ty tiết lộ chi tiết cách thức sàng lọc thông tin, những phần tử cực đoan rành công nghệ sẽ tìm cách đánh bại hệ thống của họ.

Một báo cáo mới đây ở Mỹ ghi nhận 1/3 trong số 300 người sử dụng tài khoản xã hội để cực đoan hóa “tân binh” IS là phụ nữ. Ngoài ra, khoảng 10/71 tân binh IS bị bắt giữ tại Mỹ từ năm 2014 là phụ nữ. Những thông tin này nêu bật vai trò ngày càng tăng của phụ nữ trong hàng ngũ IS thời gian qua.

Xuân Mai

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo