xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên

Khánh Thu

(NLĐO) - Việc ông Kim Jong-un gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông Vladimir Putin trong tuần này là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa 2 quốc gia Nga và Triều Tiên.

Theo Reuters, kèm với lời chúc mừng sinh nhật, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "đè bẹp những thách thức và mối đe dọa của Mỹ".

Về phần Triều Tiên, quan hệ với Nga không phải lúc nào cũng nồng ấm như những ngày đầu của Liên bang Xô Viết; nhưng giờ đây, nước này đang gặt hái được những lợi ích rõ ràng từ cần thiết của Moscow đối với các nước.

Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên - Ảnh 1.

Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống NgaVladimir Putin tại Vladivostok - Nga vào năm 2019. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un ban đầu có mối quan hệ tương đối lạnh nhạt với cả Trung Quốc và Nga do 2 quốc gia này đều cùng với Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Triều Tiên trong các vụ thử hạt nhân của nước này.

Nhưng sau vụ thử hạt nhân năm 2017, ông Kim đã thực hiện các bước để cải thiện mối quan hệ. Năm 2019, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga và Triều Tiên gặp nhau lần đầu tiên trong một hội nghị thượng đỉnh ở TP Vladivostok của Nga.

Kể từ đó, Nga đã cùng cùng Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt mới, phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu vào tháng 5 và công khai rút ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) lần đầu tiên kể từ khi tổ chức này bắt đầu trừng phạt Bình Nhưỡng vào năm 2006.

Theo 38 North, trong hơn 2 năm gần đây, kể từ khi bắt đầu đại dịch vào đầu năm 2020, quan hệ giữa Nga và CHDCND Triều Tiên không hề ổn định, gần như đóng băng do Triều Tiên đóng cửa vì lo sợ virus SARS-CoV-2 lây lan.

Kết quả là hoạt động thương mại và các lĩnh vực khác giữa 2 quốc gia này gần như bị đình trệ hoàn toàn. Đồng thời, tiến trình ngoại giao trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó Nga là một trong những bên liên quan, cũng bị đình trệ.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, mối quan hệ Nga - Triều đang bắt đầu khởi sắc với những dấu hiệu rõ ràng. Ngoài việc bình thường hóa sau đại dịch COVID-19, còn có một lý do khác, có lẽ quan trọng hơn, cho việc kích hoạt các mối liên hệ giữa Nga và Triều Tiên.

"Hoạt động quân sự đặc biệt" của Moscow ở Ukraine đã mở ra một thực tế địa chính trị mới, trong đó Điện Kremlin và Bình Nhưỡng có thể ngày càng thân thiết hơn, thậm chí có thể phục hồi mối quan hệ bán liên minh từng tồn tại trong Chiến tranh Lạnh.

Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Triều Tiên đã dứt khoát đứng về phía Nga. CHDCND Triều Tiên nằm trong số 5 quốc gia bỏ phiếu phản đối nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine.

Kể từ đó, Triều Tiên đã liên tục bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động của Nga ở Ukraine, đổ lỗi cho Mỹ, NATO và Ukraine.

Đáng chú ý, Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây đã bắt đầu sử dụng cụm từ mới "sự hợp tác chiến thuật và chiến lược" để mô tả đặc điểm mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên.

Mỹ nói rằng Nga đã tiếp cận Triều Tiên về việc mua hàng triệu viên đạn dược và các loại vũ khí khác để bổ sung vào kho dự trữ đã cạn kiệt; tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ tuyên bố đó.

Theo Reuters, các quan chức Nga đã công khai thảo luận về việc "làm việc về các thỏa thuận chính trị" để sử dụng 20.000 đến 50.000 lao động Triều Tiên, bất chấp các lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các quan chức và lãnh đạo Nga tại các khu vực ly khai ở Ukraine cũng đã thảo luận về khả năng nhờ công nhân Triều Tiên giúp tái thiết những khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên - Ảnh 2.

Cờ Nga và Triều Tiên trên một con phố gần ga tàu lửa tại Vladivostok khi ông Kim Jong-un đến Nga vào tháng 4-2019. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, quân đội Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc vào ngày 7 và 8-10, The Straits Times đưa tin.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng một cặp tên lửa đạn đạo xuống biển hôm 6-10 và sau đó cho máy bay chiến đấu bay đến gần biên giới với Hàn Quốc.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo