xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một thủ lĩnh tàn độc của al-Qaeda bị tiêu diệt

Thu Hằng (Theo AP, BBC, Reuters)

(NLĐO)- Giới chức Yemen cho hay thủ lĩnh truyền thông của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bán đảo Ả Rập (AQAP) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở miền nam nước này đêm 14-10.

Bộ Ngoại giao Yemen cho biết thủ lĩnh truyền thông Ibrahim al-Banna, công dân Ai Cập, một trong những nhân vật tàn độc nhất của al-Qaeda và 6 người khác thuộc tổ chức này đã chết trong cuộc tấn công tại tỉnh Shabwa.
img
Cuộc tấn công xảy ra tại Shabwa

Bộ Ngoại giao Yemen cho biết Banna bị giết bởi một chiến đấu cơ của Yemen tại tỉnh Shabwa, một thành trì của al-Qaeda nước này tại phía đông Aden, đêm 15-10.

Banna được mệnh một trong những nhân vật nguy hiểm nhất của al-Qaeda, kẻ “đang bị truy nã quốc tế vì lên các kế hoạch khủng bố cả ở trong lẫn ngoài  Yemen".

Tuy nhiên, một quan chức địa phương lại nói với hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) rằng “ba cuộc không kích rõ ràng là của người Mỹ” nhằm vào phiến quân, trong đó có 1 tên lửa đánh trúng vào một nhà thờ Hồi giáo.

Đây không phải lần đầu tiên có tin Banna đã chết, trong đó lần gần nhất là vào hồi tháng 1 năm ngoái, thủ lĩnh nguy hiểm này cũng bị đưa tin đã chết nhưng ngay sau đó đã bị AQAP bác bỏ.

Hồi tháng trước, máy bay không người lái của Mỹ cũng đã tiêu diệt một thủ lĩnh của mạng lưới này có tên Anwar al-Awlaki.
 
img
Anwar al-Awlaki
 
AFP cũng dẫn lời một nguồn tin từ bộ lạc địa phương cho biết con trai của al-Awlaki, tên là Abderrahman Anwar al-Awlaki, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích này. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Hãng tin Reuters đưa tin, các phiến quân thuộc al-Qaeda sau đó đã cho bốc nổ một đường ống dẫn dầu nối từ tỉnh Maarib tới Belhaf trên biển Ả Rập, khiến khói làm che khuất tầm nhìn một vài km lân cận.

 Trong một diễn biến khác, 2 quan chức tình báo Pakistan cho biết cuộc tấn công tên lửa bằng máy bay không người lái của Mỹ sáng 15-10 đã tiêu diệt ít nhất 6 phiến quân tại miền tây bắc Pakistan, gần với biên giới Afghanstan.

Giới chức cho biết 4 tên lửa bắn trúng một dinh thự gần thị trấn biên giới Angore Adda, khu vực bộ lạc tại Nam Waziristan. Được biết, các cuộc không kích nhằm vào các tay súng của Maulvi Nazir, chỉ huy phiến quân Pakistab, hiện đang bị buộc tội bắt tay với Taliban và al-Qaeda trong các cuộc tấn công trực tiếp vào khu vực biên giới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo