xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ áp thuế 141% lên thép nhập từ Trung Quốc

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Bộ Thương mại Mỹ hôm 3-9 tuyên bố đã áp thuế lên thép kết cấu nhập khẩu từ Trung Quốc và Mexico sau khi phát hiện các nhà sản xuất ở 2 quốc gia này bán giá sản phẩm của họ tại thị trường Mỹ.

Cụ thể, thép kết cấu nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế lên đến 141% và con số này đối với thép Mexico là 31%. Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết các sản phẩm nhập khẩu từ Canada không vi phạm luật chống phá giá của Mỹ.

Theo sau cuộc điều tra của mình, Bộ Thương mại Mỹ phát hiện 1 nhà sản xuất Trung Quốc, Modern Heavy Industries (Taicang), không bán phá giá sản phẩm tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, nhà sản xuất Wison (Nanton) Heavy Industry bị áp thuế chống phá giá 52% và các nhà sản xuất Trung Quốc khác bị áp thuế 141%.

Theo Reuters, phần lớn các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị "khai tử" khỏi thị trường Mỹ bởi các mức thuế chống phá giá trước đó của Bộ Thương mại Mỹ cũng như lệnh áp thuế bổ sung 25% nhằm vào hàng Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump.

Trong năm 2018, Mỹ nhập khẩu lượng thép kết cấu từ Canada, Trung Quốc và Mexico với giá trị lần lượt là 722,5 triệu USD, 897,5 triệu USD và 622,4 triệu USD – theo Bộ Thương mại Mỹ.

Mỹ áp thuế lên thép nhập từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 3-9 ép thuế chống phá giá lên thép kết cấu nhập khẩu từ Trung Quốc và Mexico. Ảnh: Reuters

Tuyên bố áp thuế chống phá giá được Bộ thương mại Mỹ thông báo trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung leo thang căng thẳng, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế 2 bên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3-9 kêu gọi Bắc Kinh chuẩn bị cho "cuộc đấu tranh lâu dài" trước hàng loạt mối đe dọa trong một cuộc đấu tranh "dài hạn".

Hơn 1 năm kể từ ngày thương chiến nổ ra, Mỹ và Trung Quốc đến giờ vẫn chưa cho thấy 2 bên sẽ nhượng bộ để sớm đạt được thỏa thuận. Thậm chí, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa thu xếp được thời điểm diễn ra vòng đàm phán thương mại tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Washington trong tháng này, sau khi hai bên tiếp tục "ăn miếng, trả miếng" về thuế quan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo