xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ còn dè dặt với phe nổi dậy Libya

Trúc Lâm

(NLĐO)- Có vẻ như chính quyền Mỹ chưa biết rõ về đồng minh tại chỗ của mình trong nỗ lực lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Khi phi công Mỹ lái chiến đấu cơ F-15 Eagle bị  rơi xuống vùng đất do phe đối lập kiểm soát ở miền Đông Libya vào tối 22-3 đang trong tâm trạng lo lắng đã gặp được những người kịp thời hỗ trợ. Tuần báo Newsweek của Mỹ dẫn lời doanh nhân Libya Ibrahim Ismail: “Chàng trai này rất dễ thương, anh ta đến để giải phóng người dân Libya. Các thủ lĩnh nổi dậy đã phái một bác sĩ đến chăm sóc cho phi công này”.
img
Chiến đấu cơ F-15E của không lực Mỹ đã bị rơi tại Libya (Ảnh: AFP)
 
Thái độ niềm nở nói trên khác với thông báo hôm 21-3 của Tư lệnh quân Mỹ tại châu Phi Carter Ham cho rằng: Sứ mệnh của liên minh chỉ gói gọn trong việc ngăn cản lực lượng trung thành với ông Gaddafi tấn công thường dân và buộc lực lượng này rút khỏi những thành phố hiện do phe nổi dậy kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện cho người tị nạn chiến tranh được tiếp cận với hoạt động nhân đạo.
 
img
Tư lệnh quân Mỹ tại châu Phi Carter Ham. Ảnh: Internet
 
Trong khi đó, theo trang tin thời sự The Envoy, có vẻ như chính quyền Mỹ chưa biết rõ về đồng minh tại chỗ của mình trong nỗ lực lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Hồi đầu tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tiếp xúc với một thủ lĩnh trong Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya mới được thành lập là ông Mahmoud Jibril tại một khách sạn sang trọng ở Paris. Tuy nhiên, bà Clinton không tuyên bố gì và cũng không muốn chụp ảnh sau cuộc tiếp xúc kéo dài 45 phút đó.
 
 Mặt khác, trước đây đã có những cuộc tiếp xúc giữa Đại sứ Mỹ tại Libya Gene Cretz với các đại diện của phe đối lập nhưng ông Cretz không còn làm việc ở Bộ Ngoại giao nữa sau khi Mỹ rút đại diện ngoại giao tại Libya. Tuần trước, Tổng thống Barack Obama đã chỉ định nhà ngoại giao Chris Steven phụ trách kênh liên lạc giữa phe đối lập Libya với Mỹ. Tại Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy xem như đã chính thức thừa nhận Hội đồng Quốc gia Lâm thời khi đón tiếp và chụp ảnh bắt tay với hai phái viên Jibril và Ali Essawi tại Điện Élysée hồi tuần trước.
img
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiếp phái viên của Hội đồng Quốc gia lân thời của Libya tại Điện Élysée. Ảnh: The Envoy
 
Từ thành phố Benghazi, hội đồng này cũng đã ra thông báo với lời lẽ tương đối hòa dịu hôm 22-3, có vẻ như để phương Tây dễ nghe. Thông báo có đoạn: “Hội đồng Quốc gia Lâm thời cam kết mục đích tối hậu của cuộc cách mạng là xây dựng một nhà nước dân chủ dân sự, căn cứ trên luật pháp, tôn trọng nhân quyền và bảo đảm sự bình đẳng về về quyền và nghĩa vụ”.
 
 Hội đồng này cũng khẳng định một chính sách đối ngoại căn cứ trên “sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng quyền lợi chung”; khẳng định lại mọi cam kết song phương và đa phương của Libya với nước ngoài, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật pháp về nhân quyền quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo