xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Gaddafi đang tìm đường tị nạn?

Nguyễn Đan (Theo Reuters, BBC, AFP)

(NLĐO)- Ngày 23-3, tại một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC của Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng ông Gaddafi và tùy tùng có thể đang tìm đường tị nạn.

Theo bà Hillary, những người gần gũi với ông Gaddafi đã liên hệ với các đối tác quen biết ở châu Phi, Trung Đông, châu Âu, Bắc Mỹ và những nơi khác để dọn đường cho việc tị nạn.
 
img
Ngoại trưởng Hillary Clinton trên đài truyền hình ABC
 
Trong khi đó, Phó Thống chế Không quân của Anh, ông Greg Bagwell, tuyên bố lực lượng không quân của ông Gaddafi "không còn tồn tại như một lực lượng chiến đấu" nữa.
 
Theo ông Bagwell, lực lượng liên quân đã lấy mất "tai mắt của ông Gaddafi và lực lượng không quân của vị đại tá này bị tổn thất nghiêm trọng".
 
img
Thiết bị quân dụng  của ông Gaddafi tan tành sau đòn không kích hôm 23-3
 

Cùng ngày, kênh truyền hình Arabiya đưa tin cứ điểm của ông Gaddafi tại thành phố Ajdabiyah là mục tiêu trong các cuộc oanh kích của liên quân. Các xe tăng của lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã được bố trí tại các cửa ngõ miền Đông và miền Tây của Ajdabiyah.

Tối cùng ngày, người dân địa phương cho biết đã xảy ra tám vụ nổ tại phía Đông thủ đô Tripoli và có khói bốc lên, trong có một vụ nổ lớn tại căn cứ quân sự ở khu Tajura, cách thủ đô Tripoli 32 km về phía Đông.

Theo hãng tin JANA, các cuộc không kích của liên quân đã nhằm vào một khu dân cư ở Tajura làm "rất nhiều dân thường thiệt mạng". Khu vực Tajura là cứ điểm đối với các căn cứ quân sự quan trọng nhất của Libya và đã bị lực lượng liên quân oanh kích từ hôm 19-3.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet cùng ngày cho biết các cuộc không kích của nước này đã phá hủy hàng chục xe thiết giáp của Libya trong 3 ngày qua.

Cũng trong ngày, Mỹ đã điều thêm 3 tàu chiến tới Địa Trung Hải để gia nhập sứ mạng quân sự tại Libya, gồm tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng USS Bataan, tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde và tàu USS Whidbey Island.
 
img
Tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde
 
Các quốc gia NATO cùng ngày đã đề xuất một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm nhằm thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với ông Gaddafi.
 
Hiện có 6 nước nhất trí đóng góp 16 tàu chiến nhằm ngăn ông Gaddafi đưa vũ khí vào Địa Trung Hải, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất góp 5 tàu chiến và 1 tàu ngầm, bất chấp việc nước này vẫn do dự về chiến dịch quân sự trên.
 
Giải trình trước Lầu Năm Góc qua điện thoại, Chuẩn Đô đốc Gerard Hueber, tham mưu trưởng chiến dịch Bình minh Odyssey, cho biết "vẫn chưa nhận thấy có dấu hiệu" Chính phủ Libya đang tuân thủ nghị quyết của LHQ khi họ vẫn tiếp tục tấn công các thành phố do quân nổi dậy kiểm soát.
 
Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, hiện "vẫn chưa có thời hạn chót" cho chiến dịch can thiệp quân sự này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo