xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Dòng người khổng lồ chạy trốn "đại hồng thủy" ở công viên Yellowstone

Bằng Hưng

(NLĐO) - Hơn 10.000 du khách được yêu cầu rời khỏi công viên quốc gia Yellowstone (Mỹ) trong bối cảnh thời tiết trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Số du khách này hiện bị mắc kẹt tại nhiều khu vực trong toàn bộ công viên trải dài qua 3 bang gồm Wyoming, Montana và Idaho - hãng tin AP dẫn lời giám đốc công viên Yellowstone cho biết.

Công viên Yellowstone đã bị xé toạc khi trận "đại hồng thủy" càn quét qua hôm 13-6. Nhiều khu vực trong công viên Yellowstone chìm trong biển nước, gây ra bởi mưa lớn và băng tuyết tan chảy.

Hậu quả là nhiều đường sá, cầu cống và thậm chí cả ngôi nhà tầng kiên cố của nhân viên vườn quốc gia Yellowstone ở hạ lưu cũng bị lũ cuốn phăng. Thời điểm này vẫn còn hơn 10.000 du khách mắc kẹt chưa thể ra khỏi khu vực công viên rộng lớn.

Mỹ: Dòng người khổng lồ chạy trốn đại hồng thủy ở công viên Yellowstone - Ảnh 1.

Cây cầu trong công viên Yellowstone bị lũ cuốn sập. Ảnh: AP

"Nước lũ vẫn đang hoành hành ở Yellowstone. Dự báo khu vực tiếp tục mưa vào cuối tuần này và có thể gây thêm lũ lụt" - ông Cam Sholly, giám đốc công viên cho biết.

Trong bối cảnh đó, nhà chức trách bang Montana cho biết đã điều hai máy bay trực thăng tham gia sơ tán những người còn mắc kẹt trong công viên. May mắn, trận lũ lụt lịch sử này chưa gây ra thương vong.

Thống đốc Greg Gianforte đã tuyên bố đây là thảm họa với bang Montana sau những ngày có lượng mưa kỷ lục gây ra lũ lụt, lở bùn và lở đá chưa từng có ở khu vực Yellowstone, theo Reuters.

Mỹ: Dòng người khổng lồ chạy trốn "đại hồng thủy" ở công viên Yellowstone

Cùng đó, giám đốc Cam Sholly cho biết sẽ đóng cửa công viên Yellowstone trong khoảng chừng một tuần. Do bị ảnh hưởng nặng nề nhất nên riêng lối vào phía Bắc có thể không mở cửa lại vào mùa hè này.

Việc đóng cửa diễn ra khi công viên Yellowstone chuẩn bị kỷ niệm 150 năm thành lập và các cộng đồng địa phương phụ thuộc nhiều vào du lịch đang trông chờ vào sự phục hồi sau các hạn chế do Covid-19 gây nên.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988, tất cả 5 lối vào công viên Yellowstone bị đóng cửa. Khi đó, công viên phải ngừng hoạt động do hứng chịu đợt cháy rừng kinh hoàng.

Mỹ: Dòng người khổng lồ chạy trốn đại hồng thủy ở công viên Yellowstone - Ảnh 3.

Cư dân của Red Lodge, Montana, dọn bùn đất trên đường phố hôm 14-6. Ảnh: AP

Mỹ: Dòng người khổng lồ chạy trốn đại hồng thủy ở công viên Yellowstone - Ảnh 4.

Lũ đổ dọc theo lối vào phía Bắc của công viên quốc gia Yellowstone ở bang Montana hôm 13-6. Ảnh: AP

Được biết, nhiệt độ mùa hè đột ngột tăng đột biến trong vài ngày qua đã khiến tuyết tan nhanh hơn. Những cơn mưa lớn và lượng tuyết tan chảy nhanh chóng đã hội tụ lại khiến công viên Yellowstone bị ngập lụt nghiêm trọng vào đúng thời điểm khởi động mùa du lịch mùa hè ở Mỹ. Hiện tại đang là mùa du lịch khi lượng khách tới công viên chiếm phần lớn trong tổng số khoảng 4 triệu du khách hàng năm của Yellowstone.

Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 1872 và được đánh giá là một trong những điểm đến du lịch ngoài trời hàng đầu của Mỹ. Công viên có diện tích khoảng 890.308 ha, nổi tiếng với các mạch nước phun, động vật hoang dã phong phú và phong cảnh ngoạn mục.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo