xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ gửi vũ khí chiến lược cho Hàn Quốc đối phó Triều Tiên?

Phạm Nghĩa (Theo Korea Times, RT)

(NLĐO) – Báo Korea Times (Hàn Quốc) hôm 26-3 dẫn nguồn tin quân sự cho biết Mỹ đang gửi vũ khí chiến lược cho Hàn Quốc một cách bí mật hơn, dường như muốn che mắt Triều Tiên.

Theo quan chức quân sự giấu tên nói trên, hành động triển khai vũ khí chiến lược một cách bí mật tới Hàn Quốc của Mỹ phản ánh tuyên bố chuyển hướng sang các biện pháp tấn công nhằm giải quyết mối đe dọa Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington sẽ cân nhắc tất cả lựa chọn, bao gồm lựa chọn quân sự, để đáp trả Bình Nhưỡng trong trường hợp cần thiết.

“Gửi vũ khí chiến lược một cách bí mật giúp làm giảm nỗi lo ngại ở Triều Tiên, đồng thời gửi thông điệp (Mỹ - Hàn) có thể huy động vũ khí bất cứ lúc nào nếu xảy ra sự cố” – vị quan chức nhận định.

Hồi tuần trước, Mỹ đã gửi tiêm kích tàng hình F-35B tới bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc tập trận thường niên “Đại bàng non” giữa Mỹ và Hàn Quốc, các máy bay chiến đấu thế hệ năm này đã tiến hành một cuộc tấn công mô phỏng ở tỉnh Gangwon, nhắm vào các mục tiêu ảo ở Triều Tiên.

F-35B cất cánh từ căn cứ tại Nhật Bản để tham dự cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ngày 23-3. Ảnh: YONHAP
F-35B cất cánh từ căn cứ tại Nhật Bản để tham dự cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ngày 23-3. Ảnh: YONHAP

Đợt triển khai F-35B diễn ra từ ngày 20 đến 23-3 nhưng mới được truyền thông phát hiện và đưa tin hôm 26-3. Tướng Vincent K. Brooks, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), cho biết Washington muốn nhấn mạnh liên minh vững chắc với Seoul qua việc đưa F-35B tới bán đảo Triều Tiên.

“Với việc triển khai các máy bay tiên tiến nhất của thủy quân lục chiến Mỹ tới Hàn Quốc, chúng tôi muốn nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc hỗ trợ liên minh Mỹ - Hàn. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy chúng tôi sẵn sàng duy trì an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên” – ông Brooks tuyên bố.

Ngoài F-35B, tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh USS Columbus của hải quân Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 19-3 ở vùng biển lân cận Hàn Quốc. Trước đó, Mỹ bí mật huy động 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B tới căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam, khu vực sát lãnh thổ Hàn Quốc, hôm 15-3.

Một binh sĩ Triều Tiên. Ảnh: REUTERS
Một binh sĩ Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Không có thông báo nào được gửi tới truyền thông Hàn Quốc. Chỉ đến khi hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA loan báo các máy bay ném bom B-1B Lancer đã bay qua Hàn Quốc trong vòng 1 giờ để tập trận tấn công các mục tiêu trọng yếu của Triều Tiên, người ta mới vỡ lẽ. Bình Nhưỡng dường như phát hiện máy bay Mỹ nhờ vào hệ thống radar.

Hôm 26-3, quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) đe dọa họ sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực tiêu diệt nhà lãnh đạo Kim Jong-un nào của Mỹ và Hàn Quốc. Thêm vào đó, Bình Nhưỡng cũng cảnh báo họ có thể bất thình lình tấn công binh sĩ của hai nước này tham gia cuộc tập trận quân sự thường niên mà không cần phải báo trước.

“KPA sẽ không ngồi yên để bọn cướp lấy dao găm làm tổn thương người dân Triều Tiên” – KCNA ví von.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo