xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ khai chiến với IS ở Syria

LỤC SAN - ĐỖ QUYÊN

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng ngàn phụ nữ ở Syria và Iraq nhằm sản sinh thế hệ tiếp bước con đường thánh chiến

Với sự trợ lực của các đồng minh Ả Rập Saudi, Jordan, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Qatar, Mỹ đã thực hiện hàng chục vụ không kích phối hợp nhằm vào những mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trên lãnh thổ Syria hôm 23-9 (giờ địa phương).

Nga chỉ trích

Quân đội Mỹ khẳng định đã tiêu diệt hoặc gây thiệt hại nhiều mục tiêu của IS tại các thành phố Raqqa, Deir al-Zor, Hasakah, Tel Abyad, Tabqa, Ain Issa và Albu Kamal - giáp biên giới Iraq, bao gồm những trại huấn luyện, căn cứ, sở chỉ huy, nhà kho, xe tải và xe quân sự. Ngoài máy bay ném bom, tàu chiến ở biển Đỏ và vịnh Bắc Ả Rập, Mỹ còn huy động máy bay không người lái.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, ít nhất 70 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong ngày không kích đầu tiên. Không chỉ IS, chiến dịch nêu trên còn dội bom xuống nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra có liên quan đến mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

 

Tên lửa hành trình Tomahawk được bắn trong một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria hôm 23-9Ảnh: Reuters

Tên lửa hành trình Tomahawk được bắn trong một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria

hôm 23-9. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi sự tham gia của các nước Ả Rập trong chiến dịch không kích IS ở Syria khi khẳng định đây không còn là cuộc chiến của riêng nước Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria xác nhận Washington đã thông báo cho đại sứ nước này ở Liên Hiệp Quốc trước khi không kích IS. Tuy nhiên, Reuters cho biết Nga - đồng minh của Tổng thống Bashar Al-Assad và là nhà cung cấp vũ khí lâu đời cho Syria - chỉ trích cuộc không kích IS ở Syria chỉ gây thêm căng thẳng trong khu vực.

Trái lại, phe đối lập Syria được phương Tây hậu thuẫn hoan nghênh vì cho rằng các cuộc không kích sẽ giúp họ đánh bại chế độ Assad.

Các đồng minh phương Tây tiếp tục có động thái ủng hộ Mỹ dù mức độ can dự khác nhau. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố ông không thấy trở ngại pháp lý nào đối với việc tấn công IS ở Syria dù Pháp không có kế hoạch tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, Anh cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc góp phần không kích IS ở Syria nhưng sẵn sàng làm điều này ở Iraq.

IS dọa trả thù

Ngày 23-9, một tay súng IS tuyên bố nhóm này sẽ đáp trả các vụ không kích do Mỹ dẫn đầu bên trong lãnh thổ Syria, đồng thời chỉ trích Ả Rập Saudi bật đèn xanh cho những vụ oanh kích.

Giới phân tích nhận định sự tham gia của những nước Ả Rập với cộng đồng người Sunni chiếm đa số, như Jordan và Ả Rập Saudi, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi một số quốc gia trước đó bị cáo buộc trợ giúp IS.

Theo BBC, các nước Ả Rập tham gia không kích nhiều khả năng đối mặt với nguy cơ bị IS trả đũa. Tất nhiên, nguy cơ này rình rập mọi quốc gia đặt chân vào liên minh chống IS nhưng những mục tiêu ở Ả Rập dễ tổn thương hơn cả do nằm trong tầm với của IS.

Cùng ngày, xuất hiện trong video dài gần 6 phút do IS công bố ngay sau khi các mục tiêu của nhóm này ở Syria bị không kích, ông John Cantlie - nhà báo người Anh đang bị IS cầm giữ - cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu hậu quả thảm bại “tương tự cuộc chiến Việt Nam” nếu can dự vào cuộc xung đột ở Syria.

Một ngày trước, nhóm vũ trang Jund al-Khilifa của Algeria vốn trung thành với IS cũng tung video khẳng định đã bắt một công dân Pháp - ông Herve Pierre Gourdel, 55 tuổi - và dọa cắt cổ người này nếu Paris không ngừng không kích IS ở Iraq.

Ngoại trưởng Fabius nói lời đe dọa nêu trên không ảnh hưởng đến quyết định của Pháp. Còn một quan chức Mỹ cảnh báo mối đe dọa IS ngay tại nước Mỹ khi một số phần tử - trong nhóm khoảng 100 đối tượng bị các cơ quan an ninh liên bang nghi ngờ có âm mưu gia nhập hoặc đã gia nhập các nhóm cực đoan tương tự IS ở Iraq và Syria - đã về nước.

Không chỉ khét tiếng với trò hành quyết tàn bạo, các tay súng IS còn bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng ngàn phụ nữ ở Syria và Iraq. Báo New York Post dẫn lời một quan chức Iraq cho biết các thủ lĩnh IS không muốn những tay súng của họ quanh quẩn bên phụ nữ mà xao lãng nhiệm vụ trên chiến trường.

Song, những tay súng trẻ khăng khăng họ làm thế vì nhận được “mệnh lệnh cao hơn” từ một giáo sĩ Ả Rập nhằm sản sinh các thế hệ tiếp bước con đường thánh chiến của mình!

 

Anonymous ra tay

Nhóm tin tặc lừng danh Anonymous hôm 22-9 tuyên bố sẽ tấn công mạng nhằm vào IS và các quốc gia được cho là đang hậu thuẫn lực lượng này.

Một thành viên Anonymous nói với kênh truyền hình France 24 (Pháp): “Chúng tôi có kế hoạch tấn công các quốc gia đang hỗ trợ tài chính cho IS, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi. Nếu họ còn tiếp tục hỗ trợ IS, chúng tôi buộc phải phá hủy hạ tầng ảo của họ. Chúng tôi có đủ khả năng làm điều này”.

Theo thành viên nêu trên, mục tiêu tấn công lần này của Anonymous là tư tưởng của IS, qua đó giúp công chúng hiểu được tình hình tại Iraq đang nguy cấp như thế nào và IS không phải là đại diện của Hồi giáo. “Chúng tôi cũng muốn làm rõ sự đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp của Mỹ vào cuộc khủng hoảng hiện nay” - thành viên này cho biết.

Xuân Mai

 

Iraq chưa giành lại đất

Sau 6 tuần Mỹ tiến hành không kích ở Iraq, lực lượng an ninh nước này vẫn chưa thể giành lại những vùng lãnh thổ bị mất vào tay IS, một phần vì nhiều bộ tộc người Sunni vẫn bị gạt ra bên ngoài cuộc chiến.

Dù các vụ không kích đã ngăn IS tiến về Baghdad nhưng nhóm này vẫn giáng những đòn mạnh vào quân đội Iraq. Hôm 22-9, Baghdad thừa nhận mất quyền kiểm soát thị trấn nhỏ Sichar và không thể liên lạc với vài trăm binh sĩ tại căn cứ quân sự Saqlawiya ở phía Bắc TP Fallujah thuộc tỉnh Anbar.

Dù quân đội cho biết chỉ có 40 binh sĩ thiệt mạng và 70 người mất tích nhưng một nghị sĩ khẳng định hơn 300 binh sĩ đã thiệt mạng ở Saqlawiya. Thậm chí, có nguồn tin nói IS đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công căn cứ Saqlawiya. Một binh sĩ trốn thoát cho biết lực lượng tại Saqlawiya không có gì để ăn trong 4 ngày nên không còn sức kháng cự IS.

Tân Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh bắt giữ những sĩ quan chịu trách nhiệm về số phận của căn cứ Saqlawiya.

Tuy nhiên, báo The New York Times nhận định điều ông cần làm hơn lúc này là tìm kiếm sự ủng hộ của các bộ tộc Sunni - lực lượng đã đánh đuổi những tay súng liên hệ với Al-Qaeda khỏi tỉnh Anbar và nhiều nơi khác với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ 7 năm trước.

Chính việc nội các người Shiite tiền nhiệm đàn áp và phân biệt đối xử với cộng đồng người Sunni đã mở đường cho IS trỗi dậy trong năm nay. Ông Mohamed el-Bajjari, người phát ngôn của một liên minh các bộ tộc Sunni, cảnh báo: “Chính phủ mới cần có những người không mang tư tưởng phân biệt giáo phái. Nếu không, sự phẫn nộ của người Sunni vẫn còn đó”.

Phương Võ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo