xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc ở biển Đông

Phạm Nghĩa (Theo Rappler)

(NLĐO) – Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 16-8 tuyên bố Washington sẽ không để Bắc Kinh viết lại quy tắc ở biển Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên tại Đại sứ quán Mỹ tại Manila – Philippines, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver phát biểu: "Chúng tôi sẽ không cho phép họ viết lại các quy tắc về đường đi hoặc thay đổi luật pháp quốc tế". Tuyên bố này đề cập tới việc một máy bay của hải quân Mỹ bay qua biển Đông và bị lực lượng Trung Quốc yêu cầu rời khỏi.

"Chúng tôi sẽ bay, đi thuyền và hoạt động ở nơi mà luật pháp quốc tế cho phép.... Nếu hoạt động của chúng tôi là hợp pháp, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi nghĩ chúng ta cần nhất quán và người Trung Quốc cần phải hiểu rằng thách thức kiểu đó sẽ không làm chúng tôi thay đổi hành vi" – ông Schriver nói thêm.

Cũng theo ông Schriver, Mỹ đang xem xét năng lực phát triển của các đồng minh trong khu vực.

Mỹ không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc ở biển Đông - Ảnh 1.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver phát biểu tại Manila hôm 16-8. Ảnh: Rappler

Cho đến nay, nhiều quốc gia cần "radar" và "máy bay" để duy trì chủ quyền hàng hải. Chẳng hạn đối với Philippines, đồng minh lâu đời nhất ở châu Á, Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập chung như Balikatan nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Ông Schriver cam kết "Mỹ sẽ là đồng minh tốt của Philippines nếu Bắc Kinh xâm lược đảo do Philippines kiểm soát ở biển Đông" và "sẽ hỗ trợ Philippines đáp trả phù hợp".

Trung Quốc và Philippines đang xảy ra tranh chấp tại một số khu vực ở biển Đông.

Bắc Kinh đã xây dựng rất nhiều đảo nhân tạo phi pháp ở vùng biển này. Kể từ khi nhậm chức vào giữa năm 2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có những động thái rời xa đồng minh truyền thống Mỹ và hướng về Trung Quốc và Nga.

Mỹ không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc ở biển Đông - Ảnh 2.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, hôm 14-8, ông Duterte công khai chỉ trích yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và cảnh báo đây có thể là ngòi nổ xung đột.

Ngày 16-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng lại tuyên bố của ông Duterte. Trung Quốc còn ngang nghiên tuyên bố nước này có quyền phản ứng với các tàu hoặc máy bay nước ngoài đến gần các đảo nhân tạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo