xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ không kích diệt IS tại Kabul, hại lây nhiều dân thường?

Huệ Bình

(NLĐO) – Mười thành viên trong một gia đình, trong đó có 7 trẻ em, bị cho là đã thiệt mạng sau cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào một chiếc xe trong khu dân cư của thủ đô Kabul - Afghanistan cuối tuần qua.

Thông tin trên do người thân của những người thiệt mạng nói với đài CNN ngày 30-8.

Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) cuối tuần trước xác nhận đã tiến hành vụ không kích tại thủ đô Kabul nhằm vào một kẻ có dấu hiệu đánh bom tự sát đối với sân bay Kabul của nhóm ISIS-K - nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Afghanistan.

Một quan chức Mỹ xác nhận địa điểm xảy ra vụ việc là khu Khaje Bughra ở Kabul.

Lầu Năm Góc cho biết cuộc tấn công đã dẫn đến các vụ nổ thứ cấp và những vụ nổ đó có thể là nguyên nhân khiến dân thường thiệt mạng.

Mỹ không kích diệt IS tại Kabul, hại lây nhiều dân thường? - Ảnh 1.

Chiếc xe của nghi phạm đánh bom tự sát bị máy bay không người lái của Mỹ không kích. Ảnh: AP

Theo các thành viên trong gia đình, nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ không kích là hai bé gái 2 tuổi. Những người thân đã tìm thấy một trong hai bé gái là Malika trong đống đổ nát gần nhà hôm 30-8. Không rõ Malika đã ở trong xe hay trong khu nhà khi cuộc tấn công xảy ra.

Một thành viên gia đình nói với CNN rằng họ là "một gia đình bình thường", không thuộc IS. Hôm 30-8, người thân của các nạn nhân đã đến một bệnh viện ở Kabul để xác định các hài cốt và chôn cất.

Hai bé gái 2 tuổi, Malika và Sumaya, nằm trong số những cái tên có trên quan tài. Đám tang được tổ chức sau đó cùng ngày, các thành viên trong gia đình đã hét to: "Nước Mỹ chết đi".

CNN trước đây dẫn lời hàng xóm và nhân chứng tại hiện trường rằng cuộc không kích đã gây nhiều thương vong với dân thường, bao gồm cả trẻ em.

Một người dân ở khu vực này cho biết tất cả hàng xóm đều lao đến giúp và dùng nước dập lửa. Người này nói đã thấy 5-6 người chết và có thêm người bị thương. Một người hàng xóm khác nói họ ước tính có tới 20 người thiệt mạng, nhà cửa bị phá hủy.

Mỹ không kích diệt IS tại Kabul, hại lây nhiều dân thường? - Ảnh 2.

Một quan chức Mỹ xác nhận địa điểm xảy ra vụ việc là khu Khaje Bughra ở thủ đô Kabul. Ảnh: CNN

Thiếu tướng Lục quân William Taylor thuộc bộ tham mưu của quân đội Mỹ phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30-8: "Chúng tôi biết các báo cáo về thương vong của dân thường. Chúng tôi rất coi trọng những báo cáo này".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định Mỹ làm hết sức để tránh thương vong dân sự. "Chúng tôi đang điều tra việc này. Nếu chúng tôi có thông tin quan trọng, có thể xác minh được rằng chúng tôi đã cướp đi sinh mạng vô tội ở đây thì chúng tôi cũng sẽ minh bạch về điều đó".

Cùng ngày, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Bill Urban, thừa nhận quân đội Mỹ đã biết có những vụ nổ đáng kể và mạnh sau đó do chiếc xe bị phá hủy. Một lượng lớn vật liệu nổ bên trong chiếc xe có thể gây thêm thương vong.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo