xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ kiện 13 ngân hàng quốc tế

Hoàng Phương

Ba ngân hàng UBS, Royal Bank of Scotland và Barclays bị phạt tổng cộng 2,5 tỉ USD vì hành vi thao túng lãi suất Libor

Cơ quan Quản lý Liên minh tín dụng quốc gia (NCUA) Mỹ hôm 24-9 đã khởi kiện 13 ngân hàng quốc tế bị cáo buộc thao túng lãi suất Libor (lãi suất liên ngân hàng London) - một công cụ được dùng để ấn định lãi suất các khoản vay có thế chấp, vay mua xe, vay đóng học phí, thẻ tín dụng và những hợp đồng tài chính phái sinh phức tạp.
 
13 ngân hàng bị kiện gồm: UBS, Royal Bank of Scotland, Barclays, Societe Generale, Crédit Suisse, HBOS Plc, JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group, WestLB, Raiffensen Bank, Norinchukin Bank, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ và Royal Bank of Canada.
 
img
UBS là 1 trong 13 ngân hàng vừa bị Cơ quan Quản lý Liên minh tín dụng quốc gia Mỹ kiện
vì hành vi thao túng lãi suất Libor. Ảnh: Reuters

Theo đơn kiện nộp lên tòa án liên bang ở bang Kansas - Mỹ, các ngân hàng này đã thao túng lãi suất Libor từ năm 2005 đến 2010 bằng cách cung cấp thông tin sai lệch trong một bản khảo sát hàng ngày do Hiệp hội Ngân hàng Anh thực hiện, trong đó đòi hỏi thông tin về chênh lệch chi phí cho vay giữa các ngân hàng ở 10 loại tiền tệ. Mục đích đưa thông tin sai của các ngân hàng nhằm hưởng lợi từ những khoản đầu tư gắn với Libor và chiếm đoạt những khoản thanh toán lãi suất mà các nhà đầu tư đáng được hưởng.

NCUA cho rằng hành vi thao túng nói trên đã vi phạm luật chống độc quyền, đồng thời khiến 5 tổ chức tín dụng của Mỹ bị mất thu nhập nhiều triệu USD từ những khoản đầu tư và tài sản họ nắm giữ. Vì thế, vụ kiện là một phần nỗ lực nhằm thu lại những khoản thiệt hại này. Tuy nhiên, cả 5 tổ chức này đều đã đóng cửa do giai đoạn khủng hoảng kinh tế gần đây.

Các nhà điều tra Mỹ, Anh, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Canada, Singapore và Liên hiệp châu Âu đã điều tra hành vi thao túng lãi suất Libor nói trên trong thời gian qua. Theo NCUA, khoảng 40 vụ kiện đã được tiến hành khắp thế giới liên quan đến vụ việc này. Dù vậy, cho đến giờ, chỉ mới có 3 ngân hàng UBS, Royal Bank of Scotland và Barclays bị phạt tổng cộng 2,5 tỉ USD.

Riêng UBS vào tháng 12-2012 đã đồng ý nộp phạt 1,5 tỉ USD để dàn xếp các cuộc điều tra hình sự và dân sự liên quan đến vụ bê bối gian lận lãi suất Libor tại Mỹ, Anh, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Vào tuần rồi, chi nhánh Nhật Bản của UBS (UBS Securities Japan Co. Ltd.) cũng bị Mỹ phạt 100 triệu USD vì có vai trò trong vụ bê bối này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo