xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Lộ diện bà mẹ "anh hùng" trong cuộc bạo loạn Baltimore

P.Nghĩa (Theo Fox News, CNN, ABC News, Yahoo, Army Times)

(NLĐO) – Nhìn thấy cậu con trai đang ném đá vào cảnh sát, bà mẹ nhảy tới xé áo và tát vào đầu chàng thanh niên khiến cậu vất vả chống đỡ.

Cuộc bạo động tại TP Baltimore – Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp hôm 28-4. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát trên đường phố và tình trạng hỗn loạn vẫn chưa thuyên giảm.

Hình ảnh một bà mẹ phát hiện con trai đang tấn công cảnh sát, sau đó lao tới can thiệp đã gây bão trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Đài Fox News mô tả người phụ nữ là một vị “anh hùng” trong cơn loạn lạc.

Trong một đoạn video do người biểu tình ghi lại, người phụ nữ da màu nhìn thấy một thanh niên mặc áo khoác đen đang hùng hổ chọi đá vào cảnh sát. Mặc dù đã bịt kín mặt nhưng cậu vẫn bị người mẹ phát hiện.

Kế đến, người phụ nữ lao tới, tát vào đầu chàng thanh niên, xé áo và khăn trùm mặt, đồng thời la hét và đẩy cậu con trai của mình ra khỏi đám đông quá khích. Trước đó, chàng thanh niên còn tỏ thái độ hung hãn khi đối đầu với lực lượng an ninh nhưng khi vừa gặp mẹ, cậu “mềm nhũn người” và cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người phụ nữ.

 

Bà Toya Graham đánh cậu con trai túi bụi. Ảnh: Yahoo

Bà Toya Graham đánh cậu con trai túi bụi. Ảnh: Yahoo

 

Nguồn: CBS News

 

Hành động “dạy dỗ con cái” của bà mẹ kể trên lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhà chức trách. Danh tính người phụ nữ được xác định là Toya Graham.

Hôm 28-4, trả lời phỏng vấn đài CBS News, bà Graham cho biết bà không muốn con trai mình trở thành một Freddie Gray thứ hai. Gray – người Mỹ gốc Phi (25 tuổi), qua đời hôm 19-4 sau 1 tuần hôn mê. Anh bị chấn thương cột sống trong lúc bị cảnh sát giam giữ và thiệt mạng.

Bà Graham giận dữ nói: “Tôi có nó là con trai duy nhất trong 6 đứa con nhà tôi. Thấy cảnh đó, tôi cảm thấy bị sốc vì chẳng ai muốn con mình tham gia các hoạt động như vậy”. Bà cho biết thêm khi đến khu phố mua sắm Mondawmin, bà nhận thấy những người biểu tình giống như côn đồ, không phải những người đi đòi công lý.

Trước đó, bà Graham đang xem truyền hình thì vô tình nhìn thấy một chàng thanh niên giống hệt con trai mình. Bà tức tốc chạy ra khỏi nhà, lao vào đám đông để tìm con. Cảnh sát Baltimore cho biết khoảng 75-100 trẻ em còn ngồi trên ghế nhà trường tham gia vào cuộc biểu tình bạo lực. 15 cảnh sát bị thương hôm 27-4 do bị ném gạch đá, chai lọ vào người.

 

Người biểu tình cản đường xe bọc thép của cảnh sát hom 28-4. Ảnh: Reuters

Người biểu tình cản đường xe bọc thép của cảnh sát hôm 28-4. Ảnh: Reuters

 

Một cửa hàng bị cướp phá. Ảnh: Reuters
Một cửa hàng bị cướp phá. Ảnh: Reuters

 

Lính cứu hỏa vất vả dập lửa rạng sáng 28-4. Ảnh: Reuters
Lính cứu hỏa vất vả dập lửa rạng sáng 28-4. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Barack Obama hôm 28-4 lên án vụ bạo loạn ở Baltimore. Ông cho rằng không có lý do gì để người biểu tình tấn công cảnh sát và đập phá cơ sở hạ tầng trong khu vực. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận chính quyền địa phương đang gặp “khủng hoảng” trong việc trấn an cộng đồng, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã bày tỏ thất vọng với các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn song cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, nhiều vụ cho thấy cảnh sát thường hành xử không thỏa đáng đối với các cá nhân, chủ yếu là người Mỹ gốc Phi.

Chính quyền bang Maryland đã huy động 2.000 vệ binh quốc gia đến Baltimore để thực thi lệnh giới nghiêm từ đêm 28-4. Tất cả đóng quân tại hội đồng thành phố, các điểm nóng thuộc nội thành và một số vùng phụ cận.

Trung úy Sean Gramm đến từ Tiểu đoàn 1, Vệ binh Quốc gia Maryland, cho biết họ đã học được nhiều kinh nghiêm từ vụ biểu tình bạo lực ở bang Missouri nên sẵn sàng chuẩn bị các tình huống xấu nhất để ứng phó, khi cuộc biểu tình có chiều hướng gia tăng vào đêm 28-4. Cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su giải tán hàng trăm người vẫn tụ tập trên đường phố bất kể giới nghiêm.

 

Đụng độ vẫn diễn ra đêm 28-4. Nguồn: Reuters

 

Cảnh sát thực thi lệnh giới nghiêm ở Baltimore. Nguồn: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo