xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ nã 59 tên lửa Tomahawk vào Syria sau vụ tấn công hóa học

B.Hạnh - T.Hằng (Theo Channel News Asia, NBC News, Reuters)

(NLĐO) - Mỹ đã bắn 59 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria để trả đũa vụ tấn công hoá học mới đây.

Lầu Năm Góc công bố video phóng tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria

Reuters ngày 7-4 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đã được bắn xuống một căn cứ không quân của Syria.


Lầu Năm Góc công bố hình ảnh tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu Hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria.

Lầu Năm Góc công bố hình ảnh tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu Hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria.

Syria phản ứng

Phản hồi vụ Mỹ phóng khoảng 60 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân ở tỉnh Homs, Đài truyền hình Syria ngày 7-4 nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công của Mỹ là một căn cứ quân sự của Syria, đồng thời gọi đây là một hành động gây hấn.

Hành động quân sự trực tiếp đầu tiên

Theo AP, Mỹ đã sử dụng khoảng 60 tên lửa. Theo lệnh của Tổng thống Trump, các tên lửa Tomahawk được bắn từ 2 tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải là USS Porter và USS Ross và nhằm vào căn cứ không quân Shayrat do chính phủ Syria kiểm soát ở tỉnh Homs,

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vụ tấn công nhằm vào đường băng, máy bay và các điểm tiếp nhiên liệu.

Cuộc tấn công này là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên Mỹ tiến hành nhằm vào chế độ của nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến kéo dài 6 năm ở quốc gia Trung Đông này. Đồng thời, động thái này cũng cho thấy một bước đi quan trọng trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực.

Theo lời một quan chức chính quyền của ông Trump, Tổng thống Mỹ đã bị tác động lớn bởi những bức ảnh trẻ em nằm trong số những thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công hóa học mới diễn ra và cảm thấy thôi thúc phải hành động.

Tổng thống Trump lên tiếng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago: "Đêm nay, tôi kêu gọi tất cả các quốc gia văn minh tìm cách chấm dứt những cuộc tàn sát và đổ máu tại Syria".

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết ông đã ra lệnh tiến hành cuộc không kích này là nhằm vào căn cứ không quân nơi đã tiến hành cuộc tấn công hóa học hôm 4-4.


Lầu Năm Góc công bố hình ảnh tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu Hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria.

Lầu Năm Góc công bố hình ảnh tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu Hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Syria.

Mỹ đơn phương hành động?

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi báo giới Mỹ mới chỉ đưa tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các kế hoạch đáp trả vụ tấn công hóa học tại Syria khiến ít nhất 86 người chết hôm 4-4.

Quyết định tấn công chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad của Mỹ có thể dựa vào kết quả một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào lúc 23 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên, nghị quyết này có khả thể đối mặt với sự phủ quyết từ phía Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thề sẽ "đáp trả thích đáng" cuộc tấn công tại thị trấn Khan Sheikhun, tỉnh Idlib do quân nổi dậy kiểm soát. Trong khi đó, ông Trump báo hiệu một sự thay đổi chính sách hoàn toàn nhắm vào ông Assad, người bị cộng đồng quốc tế cho là tác giả của vụ tấn công kinh hoàng hôm 4-4.

"Điều ông Assad làm thật kinh khủng. Những gì xảy ra ở Syria thật sự là một trong những tội ác khủng khiếp. Tôi đoán ông ta đang hành động nên một điều gì đó nên xảy ra" - trích lời ông Trump hôm 6-4.


Trong số các nạn nhân của vụ tấn công hóa học tại Syria có 28 trẻ em. Ảnh: REUTERS

Trong số các nạn nhân của vụ tấn công hóa học tại Syria có 28 trẻ em. Ảnh: REUTERS

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga, đồng minh chính của ông Assad, có sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn dự thảo nghị quyết trình bày tại LHQ trong vòng 2 ngày qua hay không. Dự thảo này yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện vào vụ tấn công và được Anh, Pháp, Mỹ ủng hộ.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov hôm 6-4 đã cảnh báo “những hậu quả tiêu cực” nếu Mỹ tấn công quân sự Syria sau vụ tấn công hóa học chết người.

Ông Safronkov nói rằng hãy nhìn về Iraq, hay nhìn sang Libya, khi ông được hỏi về những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra.

Đại sứ của Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley, cảnh báo Washington có thể đơn phương hành động nếu tổ chức này thất bại trong việc đáp trả những cáo buộc nghiêm trọng về vấn đề sử dụng vũ khí hóa học.

Một quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang đề xuất với Nhà Trắng một loạt các biện pháp quân sự trong vòng 2 ngày qua, bao gồm sử dụng tên lửa hành trình hoặc không kích các sân bay để buộc lực lượng không quân của chính quyền ông Assad hạ cánh. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra.

Đài NBC News trích lời một quan chức cho biết Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster đang liên tục bàn bạc về cách tốt nhất để hành động tại Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo