xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Tên lửa hành trình Tomahawk

Xung quanh việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng

Xung quanh việc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng

(NLĐO) – Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chỉ đạo bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Tài chính nước này lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2027.

Anh chuẩn bị đưa lực lượng hùng hậu tới biển Đông

Anh chuẩn bị đưa lực lượng hùng hậu tới biển Đông

(NLĐO) - Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh dự kiến tới biển Đông và ghé thăm nhiều nước châu Á vào tháng tới.

Mỹ cải tiến Tomahawk thành tên lửa chống hạm trên Thái Bình Dương

Mỹ cải tiến Tomahawk thành tên lửa chống hạm trên Thái Bình Dương

(NLĐO) – Chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Daryl Caudle, cho biết Hải quân Mỹ đang thúc đẩy việc trang bị nhiều tên lửa chống hạm hơn cho tàu ngầm ở Thái Bình Dương.

Mỹ "trở lại mạnh mẽ" với kế hoạch bóp nghẹt hải quân Trung Quốc

Mỹ "trở lại mạnh mẽ" với kế hoạch bóp nghẹt hải quân Trung Quốc

(NLĐO) - Trong lúc Mỹ và Trung Quốc đang tranh cãi về đại dịch Covid-19, cuộc đối đầu lâu dài giữa 2 nước này đang ở bước ngoặt khi Washington phát triển vũ khí và chiến lược mới, chú trọng đến tên lửa.

Mỹ thử nghiệm tên lửa, Nga có thể đáp trả như thế nào?

Mỹ thử nghiệm tên lửa, Nga có thể đáp trả như thế nào?

(NLĐO) – Nga tuyên bố sẽ không "ngồi im" sau khi Mỹ thử nghiệm một tên lửa bị cấm bởi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Trung Quốc “sẽ không bao giờ” tham gia Thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Mỹ và Nga

Trung Quốc “sẽ không bao giờ” tham gia Thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Mỹ và Nga

(NLĐO) – Trung Quốc vừa bác bỏ khả năng tham gia đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí ba bên cùng với Mỹ và Nga, nhấn mạnh rằng trước đây các nước này đã không thực hiện các cam kết quốc tế của mình.

Trung Quốc có khả năng đánh bại các tàu chiến Mỹ

Trung Quốc có khả năng đánh bại các tàu chiến Mỹ

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định các tàu chiến mặt nước của Hải quân Trung Quốc (PLAN) có thể tấn công xa hơn tàu chiến Hải quân Mỹ và đây được đánh giá là khả năng sẽ “giữ vai trò quyết định” khi xảy ra xung đột trên biển giữa hai nước.

Lộ diện tên lửa "có thể hạ gục mọi thứ" của hải quân Mỹ

Lộ diện tên lửa "có thể hạ gục mọi thứ" của hải quân Mỹ

(NLĐO) - Hải quân Mỹ gần đây xác nhận thiết kế mới của tên lửa hành trình Tomahawk và có kế hoạch trang bị nó cho hạm đội tàu chiến thời gian tới.

Nga: Mỹ đưa 200 quả tên lửa Tomahawk đến sát Syria

Nga: Mỹ đưa 200 quả tên lửa Tomahawk đến sát Syria

(NLĐO) - Với sự xuất hiện của một tàu khu trục tên lửa dẫn đường khác tại Địa Trung Hải, Mỹ có thể mở cuộc tấn công vào Syria bằng 200 tên lửa hành trình Tomahawk, hãng tin Interfax cảnh báo hôm 13-9.

Lính thủy Nga đổ bộ bờ biển Syria trong cuộc tập trận chưa từng thấy

Lính thủy Nga đổ bộ bờ biển Syria trong cuộc tập trận chưa từng thấy

(NLĐO)- Nga đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Địa Trung Hải gần Syria với sự tham gia của cả lực lượng hải quân và không quân giữa lúc chiến sự tăng nhiệt ở Idlib và Mỹ đe dọa tấn công vào Syria.

Căng thẳng ở Syria gia tăng, Nga tập trận lớn ở Địa Trung Hải

Căng thẳng ở Syria gia tăng, Nga tập trận lớn ở Địa Trung Hải

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga hôm 30-8 cho biết nước này sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân lớn ở biển Địa Trung Hải từ ngày 1 đến ngày 8-9.

Nga công bố tên lửa Tomahawk thu được sau vụ Mỹ không kích Syria

Nga công bố tên lửa Tomahawk thu được sau vụ Mỹ không kích Syria

(NLĐO) – Ngày 25-4, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh các tên lửa Tomahawk mà nước này thu được sau vụ Mỹ, Anh và Pháp không kích Syria cách đây 11 ngày.

Vụ Mỹ và đồng minh không kích: Syria bắn 40 tên lửa nhưng không trúng quả nào?

Vụ Mỹ và đồng minh không kích: Syria bắn 40 tên lửa nhưng không trúng quả nào?

(NLĐO) - The Daily Beast hôm 18-4 dẫn nguồn tin cho biết hệ thống phòng không của Syria bắn 40 tên lửa đánh chặn trong vụ không kích của Mỹ, Anh và Pháp cách đó 4 ngày nhưng 38 quả được bắn sau khi chiến dịch kết thúc.

Mỹ dùng 2 tàu khu trục “đánh lừa” Nga và Syria?

Mỹ dùng 2 tàu khu trục “đánh lừa” Nga và Syria?

(NLĐO) – Hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Winston Churchill và USS Donald Cook là một phần trong kế hoạch tấn công Syria của Mỹ mặc dù không có tên lửa nào được bắn ra từ 2 con tàu này.

Nguy cơ leo thang chiến cuộc ở Syria

Nguy cơ leo thang chiến cuộc ở Syria

Có những dấu hiệu chứng tỏ Mỹ đang củng cố lực lượng ở Trung Đông

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo