xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ ném bom nhầm khiến binh sĩ Iraq thương vong

N. Thương (theo Stripes, Reuters)

(NLĐO)- Quân đội Iraq ngày 18-12 cho hay một đợt không kích chống IS của các chiến đấu cơ Mỹ đã vô tình ném bom trúng lực lượng mặt đất của quân đội Iraq, khiến một số binh sĩ nước này thương vong.

Đây là sự cố “bắn nhầm chiến hữu” đầu tiên kể từ khi các chiến đấu cơ của Mỹ bắt đầu không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq từ năm ngoái.

Theo Bộ Quốc phòng Iraq, vụ ném bom nhầm vừa rồi của Mỹ tại Amariyat al-Fallujah, phía Tây Baghdad, khiến 1 binh sĩ Iraq thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Thiếu tướng Yayha Rasoul, phát ngôn viên của quân đội Iraq, xác nhận thông tin này.

Trước khi xảy ra sự cố trên, không quân Iraq bị thời tiết xấu cản trở nên cầu viện liên quân do Mỹ dẫn đầu. Theo phát ngôn của phía Bộ Ngoại giao Iraq, Mỹ đã thực hiện liên tiếp 2 đợt không kích “gây nhiều thương vong cho hàng ngũ quân địch”, do vậy lực lượng mặt đất của Iraq đã có điều kiện tiến lên phía trước.

 


Máy bay phản lực chiến đấu F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Iraq. Ảnh: US Marine Corps

Máy bay phản lực chiến đấu F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Iraq. Ảnh: US Marine Corps

 

Trong cuộc điện đàm hôm qua 18-12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rút quân khỏi Iraq để hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 bên.

Theo Nhà Trắng, ông Obama cũng nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cần “tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq”.

Tuy nhiên, đến đợt không kích thứ ba, máy bay Mỹ không phân biệt được rõ các tay súng IS và quân đội Iraq nên ném bom nhầm, khiến phía binh sĩ Iraq cũng thương vong. Nguyên nhân, theo Bộ Quốc phòng Iraq, là do khoảng cách giữa quân đội Iraq và lực lượng IS quá gần (chỉ cách nhau vài mét).

Phía liên quân chống IS cho hay họ sẽ điều tra kỹ lưỡng sự cố này, đồng thời chia buồn với “những mất mát không may của lực lượng an ninh anh dũng của Iraq”.

Phát ngôn chính thức từ phía liên quân Mỹ cho biết: “Tất cả những đợt không kích của chúng tôi đều được thực hiện với sự cho phép của chính phủ Iraq và nhằm hỗ trợ họ chống IS. Chúng tôi luôn tính toán kỹ để tránh những sự cố kiểu này. Theo chúng tôi được biết, cho đến nay chưa có một sự cố bắn nhầm đồng minh nào khác do liên quân gây ra. Chúng tôi luôn xem trọng sự an toàn của các chiến hữu Iraq khi tấn công hủy diệt kẻ thù chung”.

Trong một diễn biến khác,  Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong chuyến thăm bất ngờ đến Afghanistan đã cảnh báo về mối đe dọa IS tại nước này. Trước đó vài ngày, Lầu Năm Góc cũng đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tình hình an ninh xấu đi tại Afghanistan.

Ông Carter đã gặp gỡ các binh sĩ Mỹ tại căn cứ của Mỹ ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, nơi 600 lính Mỹ đang đóng quân và thực hiện các công tác huấn luyện và hậu cần phục vụ chống  khủng bố.

 


Ngoại trưởng Mỹ Ash Carter phát biểu tại Cuộc họp thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ hồi tháng 10. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Ash Carter phát biểu tại Cuộc họp thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ hồi tháng 10. Ảnh: Reuters

 

Theo các quan chức Mỹ, IS gần đây đã gia tăng số vụ tấn công lực lượng an ninh Afghanistan tại Nangarhar. Chúng cạnh tranh với Taliban về lãnh thổ và cả việc tuyển mộ thêm quân.

Đại tướng Lục quân Mỹ John Campbell ước tính có khoảng 1.000-3.000 thành viên IS đang hiện diện tại Afghanistan. “Tôi tin rằng Afghanistan vẫn tiếp tục cần sự hỗ trợ của chúng ta và cộng đồng quốc tế” – ông Campbell cho biết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng có ý định giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Kabul và chỉ duy trì những lực lượng tự vệ nhỏ nhưng hồi giữa tháng 10 năm nay, ông đổi ý khi tiếp tục để 9.800 binh lính Mỹ đóng quân tại Afghanistan trong năm 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo