xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Thêm nhiều kẻ bạo loạn "nổi tiếng" bị bắt

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Kẻ bạo loạn mặc áo có dòng chữ "Camp Auschwitz" tại điện Capitol đã bị bắt hôm 13-1.

Trang Daily Mail đưa tin ông Robert Keith Packer được xác định là người đàn ông bị chụp ảnh mặc chiếc áo có in tên trại tập trung khét tiếng nhất của Đức Quốc xã, nơi hơn 1 triệu người bị giết trong Thế chiến II. 

Ông Packer bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ tại bang Virginia và dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án ở TP Norfolk vào ngày 13-1. Ông này bị cáo buộc tội danh cố ý xâm nhập hoặc ở trong một tòa nhà hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp, xâm nhập bạo lực và hành vi mất trật tự trong khuôn viên điện Capitol.

Một người dân tại bang Virginia mô tả ông Packer là người có niềm tin "cực đoan" trong khi 1 người khác cho biết ông này có tính cách "kỳ lạ". 

Nghi phạm này từng có tiền án tiền sự vì lái xe khi không tỉnh táo và giả mạo hồ sơ công khai. Đài CBS đưa tin ông Packer đang bị giam giữ tại Nhà tù Khu vực Western Tidewater ở Suffolk.

Mỹ: Thêm nhiều kẻ bạo loạn nổi tiếng bị bắt - Ảnh 1.

Nghi phạm Robert Keith Packer. Ảnh: Daily Mail

Mỹ: Thêm nhiều kẻ bạo loạn nổi tiếng bị bắt - Ảnh 2.

Ảnh: ITV News

Một người đàn ông khác bị chụp ảnh khi đang treo lơ lửng trên ban công của thượng viện rồi ngồi vào ghế phó tổng thống tại điện Capitol cũng bị xác định danh tính và bắt giữ. Một đặc vụ FBI cho biết họ hàng của nghi phạm Josiah Colt xác nhận rằng Colt là người đàn ông trong bức ảnh trên. 

Trong 1 đoạn clip đăng trên Facebook, ông Colt khoe rằng ông ta là người đầu tiên ngồi vào ghế của chủ tịch hạ viện nhưng FBI nói rằng người đàn ông này đã nhầm lẫn vì chiếc ghế đó là của phó tổng thống. 

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Ada tại TP Boise, bang Idaho xác nhận với đài CNN tối 12-1 (giờ địa phương) rằng ông Colt đang bị giam giữ. Khi được phỏng vấn hồi tuần trước, ông Colt cho biết: "Khi đó tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều đúng đắn. Giờ tôi mới nhận ra rằng hành động của mình không phù hợp và tôi cầu xin sự tha thứ của nước Mỹ và quê nhà Idaho".

Mỹ: Thêm nhiều kẻ bạo loạn nổi tiếng bị bắt - Ảnh 3.

Nghi phạm Josiah Colt. Ảnh: Huffington Post

Theo biên bản của FBI, có khả năng ông Colt đã vi phạm luật liên bang về việc vào một tòa nhà hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp và xông vào điện Capitol để làm gián đoạn phiên họp của quốc hội. Ông Colt đã trình diện trước tòa vào sáng 13-1 qua video trực tuyến.

Ngoài ra, 2 sĩ quan cảnh sát tại bang Virginia, trong đó có 1 người là cựu binh quân đội và lính bắn tỉa, đã bị bắt vì tham gia bạo loạn tại tòa nhà quốc hội rồi sau đó khoe khoang trên Facebook.

Hai nghi phạm Jacob Fracker và Thomas Robertson, đều là thành viên của Sở Cảnh sát Rocky Mount, bị buộc tội cố ý xâm nhập hoặc ở lại trong một tòa nhà hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp, cũng như hành vi bạo lực và gây mất trật tự trong khuôn viên điện Capitol.

Các công tố viên cáo buộc 2 cảnh sát chụp ảnh bên trong điện Capitol khi đang làm 1 hành động tục tĩu trước tượng ông John Stark. Sau đó, bức ảnh này được đăng lên mạng xã hội và ông Robertson tuyên bố ông "cực kỳ tự hào" về hành động của mình vì ông "sẵn sàng tham gia vào vụ việc".

Mỹ: Thêm nhiều kẻ bạo loạn nổi tiếng bị bắt - Ảnh 4.

Hai nghi phạm Jacob Fracker và Thomas Robertson. Ảnh: Criminal Complaint




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo