xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ truy bắt 3 “siêu tin tặc” Trung Quốc

Xuân Mai (Theo BBC)

(NLĐO) – Ba tin tặcTrung Quốc bị một tòa án Mỹ buộc tội thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào một số tập đoàn quốc tế.

Theo bản cáo trạng hôm 27-11, ba tin tặc nói trên được cho là điều hành một công ty an ninh mạng ở Trung Quốc có tên là Boyuse, đã thực hiện những vụ tấn công nhằm vào các tập đoàn Moody's Analytics, Siemens và GPS maker Trimble. Cả 3 bị cáo buộc sử dụng email để lừa đảo và dùng mã độc để cố đánh cắp bí mật kinh doanh.

Cả 3 bị cáo không bị giam giữ và chưa rõ liệu họ có ở Trung Quốc hay không. Theo bản cáo trạng tại TP Pittsburgh, bang Pennsylvania, 3 người này tên là Wu Yingzhuo, Dong Hao và Xia Lei đang điều hành một công ty an ninh mạng ở TP Quảng Châu, phía Nam Trung Quốc.

Mỹ truy bắt 3 “siêu tin tặc” Trung Quốc - Ảnh 1.

Siemens là một trong những công ty bị tấn công. Ảnh : AP


Cả 3 bị cáo buộc tiến hành các vụ tấn công mạng "phối hợp và trái phép" từ năm 2011 đến 2017 đánh cắp email, thông tin thương mại, kinh doanh và thông tin nhạy cảm của nhân viên.

Công tố viên Soo C Song cho biết trát bắt giữ cả 3 người nói trên đã được ban hành. Tuy nhiên bà Soo C Song cho hay không có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công do nhà nước Trung Quốc tài trợ.

Công ty an ninh mạng của Trung Quốc nói trên cũng không bình luận về các cáo buộc. Các công tố viên cho rằng bản cáo trạng được đưa ra vào tháng 9 và chính phủ Trung Quốc biết điều này.

Theo các công tố viên, cả 3 đã giấu danh tính và địa điểm hoạt động bằng cách sử dụng bí danh và giấy tờ hợp pháp bị đánh cắp từ các hệ thống máy tính của nạn nhân. Do không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc nên cơ hội đưa 3 tin tặc này đến Mỹ để thi hành án là rất thấp.

Các vụ tấn công mạng là vấn đề tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều năm qua. Hồi tháng 8, một người đàn ông Trung Quốc bị bắt ở TP Los Angeles bị cáo buộc bán mã độc được sử dụng để tấn công các công ty của Mỹ. Mã độc nói trên có liên quan đến cuộc tấn công Cơ quan Quản lý Nhân sự (OPM) Mỹ hồi năm 2014. Thông tin về một số lượng lớn nhân viên Mỹ làm những công việc nhạy cảm hoặc bí mật đã bị đánh cắp trong vụ xâm phạm dữ liệu này.

Hồi năm 2016, một doanh nhân Trung Quốc bị kết án gần 4 năm tù ở Mỹ sau khi thừa nhận đánh cắp thông tin nhạy cảm từ các công ty quốc phòng Mỹ. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận có bất kỳ liên quan nào trong các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty hoặc chính phủ nước ngoài.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo