xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ và NATO phản ứng phi vụ Nga bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Các quan chức Mỹ và NATO hôm 12-7 đã lên tiếng về việc máy bay Nga chở hệ thống phòng không S-400 tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington đã nhận được thông tin Nga bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

"Như Tổng thống (Donald Trump) đã nói tại Hội nghị thượng đỉnh G20 trước cuộc gặp với (người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip) Erdogan. Đó chắc chắn là một vấn đề" – quan chức Mỹ xác nhận nhưng không bình luận thêm.

Một quan chức NATO cũng nói với đài CNN hôm 12-7 rằng họ lo ngại về hậu quả tiềm tàng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua S-400 của Nga. "Khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang NATO là nền tảng để liên minh quân sự này thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ của mình" – quan chức NATO cho biết.

Mỹ và NATO phản ứng phi vụ Nga bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Máy bay Nga chở nhóm thiết bị của hệ thống phòng không S-400 đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12-7. Ảnh: Reuters

Mỹ và NATO phản ứng phi vụ Nga bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Nhóm thiết bị S-400 đầu tiên được dỡ xuống tại căn cứ không quân Murted. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm thiết bị S-400 đầu tiên được máy bay Nga vận chuyển tới căn cứ không quân Murted hôm 12-7.

Một chiếc máy bay khác dự kiến chở nhóm thiết bị S-400 thứ hai tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần, theo hãng tin TASS. Đợt giao hàng thứ ba sẽ bao gồm "120 tên lửa phòng không các loại, vận chuyển bằng đường biển vào cuối mùa hè".

TASS cũng dẫn nguồn tin tiết lộ các nhà khai thác S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tới Nga để tham gia khóa đào tạo vào tháng 7 và tháng 8 tới. Khoảng 20 nhân viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua khóa đào tạo tại một trung tâm của Nga hồi tháng 5 và tháng 6, theo nguồn tin.

Cùng ngày 12-7, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo ông sẽ gọi điện cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar để thảo luận về vụ bàn giao S-400. Đài CNN nhận định có khả năng Mỹ sẽ cấm Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình tiêm kích F-35.

Trong chuyến thăm trụ sở NATO tại Bỉ vào cuối tháng trước, ông Esper tuyên bố: "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ nhận S-400, họ sẽ không có F-35. Rất đơn giản".

Ngoài ra, Mỹ được cho là sẽ xem xét trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về động thái nói trên theo Đạo luật trừng phạt các đối thủ của Mỹ (CAATSA) nhằm vào những quốc gia mua thiết bị quân sự từ các công ty nằm trong danh sách đen. Nếu xảy ra, các biện pháp trừng phạt có thể làm tổn thương nghiêm trọng tới nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo