xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Myanmar: Đảng của bà Aung San Suu Kyi áp đảo ngay từ đầu

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) - Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi giành được thắng lợi bước đầu hôm 9-11

Tính đến đợt công bố lúc 21 giờ ngày 9-11 (giờ địa phương), NLD đã giành được 25 ghế quốc hội, còn đảng USDP cầm quyền được vỏn vẹn 2 ghế!

Nhiều nhân vật cấp cao của USDP đã bại trận. Ngoài Chủ tịch USDP Htay Oo, Chủ tịch Hạ viện Shwe Mann, còn có Bộ trưởng vùng Magwe U Phone Maw Shwe, bộ trưởng phụ trách văn phòng tổng thống Aung Min.

Đảng NLD tự tin dự đoán họ sẽ giành hơn 97% trong số 119 ghế công bố đầu tiên.

Trong đợt công bố kết quả đầu tiên lúc 18 giờ (giờ địa phương), đảng của bà Aung San Suu Kyi được trao 15/16 ghế, trong đó gồm 12 ghế tại Hạ viện và 3 ghế nghị viện vùng.

Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền chỉ giành được 1 ghế nghị viện vùng trong đợt công bố này.

Người phát ngôn NLD Win Htein trước đó tuyên bố đảng này sẽ cố gắng giành được hơn 70% số ghế trên cả nước để trở thành phe đa số tại lưỡng viện Quốc hội, so với 67% số ghế tiêu chuẩn để áp đảo USDP do quân đội hậu thuẫn.

Quốc hội Myanmar có 664 ghế, sau khi trừ 25% số ghế dành cho quân đội, các đảng phá sẽ đua tranh giành 498 ghế còn lại.

Bà Suu Kyi là nhân vật tiềm năng có thể trở thành tổng thống Myanmar nhưng bị một điều khoản trong Hiến pháp – trong đó quy định tổng thống không được có vợ/chồng hay con cái là người nước ngoài – cản trở.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại trụ sở đảng ở TP Yangon, bà cho biết đây không phải thời điểm để chúc mừng các ứng viên của NLD – những người được tin là “đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu”. Nhưng bà đã bóng gió ám chỉ về chiến thắng của NLD.

 

Bà Aung San Suu Kyi (phải) và đồng sáng lập Tin Oo của NLD tại TP Yangon hôm 9-11. Ảnh: Straits Times
Bà Aung San Suu Kyi (phải) và đồng sáng lập Tin Oo của NLD tại TP Yangon hôm 9-11. Ảnh: Straits Times

 

Trên nhiều tuyến đường ở Yangon, những người ủng hộ NLD bắt đầu ăn mừng trong khi nhiều người khác chờ đợi ủy ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu dự kiến vào tối 9-11 (giờ địa phương). Ủy ban này thông báo kết quả sẽ được công bố ​​trong 48 giờ sau khi kết thúc bỏ phiếu và kết quả chính thức sẽ có sau 10 ngày hoặc lâu hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch USDP Htay Oo thừa nhận ông đã mất ghế ở Hinthada, thành phố chỉ cách Yangon vài giờ xe chạy. Một thành viên cấp cao của USDP cũng thừa nhận NLD đang giành được đa số phiếu bầu. Được kim chủ tịch Hạ viện Shwe Mann (thuộc USDP) cũng bị mất ghế quốc hội trong cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, dù Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền do quân đội hậu thuẫn có thất bại thì quyền lợi của quân đội Myanmar vẫn vững vàng. Ngoài việc được bảo đảm có 25% số ghế trong quốc hội, họ còn có quyền bổ nhiệm các bộ trưởng an ninh chính và lãnh đạo hầu hết cơ quan chính phủ quan trọng nhất.

 

Người ủng hộ NLD ăn mừng sớm hôm 9-11. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ NLD ăn mừng sớm hôm 9-11. Ảnh: Reuters

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo