xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO, Mỹ không thể đánh bại Nga ở Baltic

M.Khuê (Theo Pess TV, Daily Mail)

(NLĐO) – Theo dự đoán của quân đội Mỹ, Nga có thể đánh bại NATO và Mỹ không đầy ba ngày nếu xảy ra chiến tranh tại khu vực Baltic.

Trung tâm nghiên cứu RAND (Một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ chuyên nghiên cứu về các vấn đề quân sự, an ninh, chiến tranh...) ngày 3-2 đưa ra phân tích về kịch bản có thể có cho “trò chơi chiến tranh” của Nga và NATO ở Đông Âu. Một số chuyên gia kết luận NATO không thể bảo vệ thành công lãnh thổ của những nước thành viên dễ tổn hại nhất.

Một vài cuộc tập trận giả định “trò chơi chiến tranh” giữa hai bên được diễn ra giữa năm 2014 và 2015, quân đội Mỹ hỗ trợ hết mình cho quân đội các nước Baltic như: Estonia, Latvia, Lithuania nhưng vẫn không đủ sức ngăn bước tiến của quân đội Nga, bị thương vong trầm trọng.

 

Nếu chiến tranh xảy ra tại khu vực Baltic, NATO và Mỹ khó lòng thắng Nga. Ảnh: AP
Nếu chiến tranh xảy ra tại khu vực Baltic, NATO và Mỹ khó lòng thắng Nga. Ảnh: AP

 

Một cố vấn quân sự Mỹ kết luận Nga có đủ khả năng “gõ cửa” Thủ đô Tallinn của Estonia hoặc Thủ đô Riga của Latvia không đầy 36 giờ - 60 giờ. Nhiều khả năng, Nga sẽ bắt đầu bằng cách tấn công hai hướng Bắc và Nam với các tiểu đoàn vũ trang hạng nặng ngang qua biên giới Latvian. Các tiểu đoàn này sẽ đẩy lùi lực lượng Latvia và NATO trước khi hợp nhất tại thủ đô của Latvia. Khi thành công, phần còn lại của 27 tiểu đoàn cơ động của Nga sẽ vượt hồ thủy điện Narva để vào Estonia về phía Đông Bắc trước khi tiến thẳng thủ đô Tallinn của Estonia

Việc NATO có thể bị hạ gục nhanh chóng trong tất cả các giả định khiến lực lượng này khó có nhiều lựa chọn, bởi tất cả đều tệ.

Theo phân tích, Trung tâm nghiên cứu RAND đưa ra cho NATO và Mỹ 3 lựa chọn có thể thực hiện đối đầu với Nga. Thứ nhất là Mỹ và NATO phải thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu vì đây được xem là kích động, châm ngòi làm tăng căng thẳng giữa hai bên bởi Nga sẽ xem đây là sự đe dọa trực tiếp đến Nga. Thứ hai là có thể thực hiện chiến thuật chiến tranh lạnh, NATO có thể đe dọa tấn công Nga trong đó có cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Thứ ba, NATO tạm thời thừa nhận thất bại, thu “vòi” và chuẩn bị chiến tranh lạnh mới với Moscow.

Tuy nhiên, RAND đề nghị NATO nên tính toán kỹ các bước để giảm bớt thiệt hại trong cuộc đối đầu với Nga như việc NATO có thể triển khai 7 sư đoàn đóng tại khu vực Baltic. Trong đó, ba sư đoàn hạng nặng được hậu thuẫn bởi pháo binh, không quân. Điều này sẽ giúp ngăn viễn cảnh Nga chiếm nhanh chóng các nước Baltic.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo