xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga mở đợt tấn công lớn ở Ukraine trước Ngày chiến thắng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nga đã phát động làn sóng tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev và trên khắp Ukraine ngày 8-5, trước lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã.

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 5 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga vào Kiev, trong khi tên lửa của Nga đốt cháy một nhà kho chứa lương thực ở TP Odesa, Biển Đen. Nhiều vụ nổ cũng được báo cáo ở một số khu vực khác trên khắp Ukraine.

Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên kênh Telegram rằng 3 người bị thương trong vụ nổ ở quận Solomyanskyi và 2 người khác bị thương khi xác máy bay không người lái rơi xuống quận Sviatoshyn - Kiev. 

Cơ quan quản lý quân sự Kiev xác nhận mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đường băng sân bay Zhuliany, một trong hai sân bay chở khách của thủ đô nhưng không gây ra hỏa hoạn. 

Các nhân chứng của Reuters nói họ nghe thấy nhiều tiếng nổ ở Kiev. Giới chức địa phương cho biết hệ thống phòng không đang đẩy lùi các cuộc tấn công. Hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay không người lái được phóng vào Kiev.

Nga mở đợt tấn công lớn ở Ukraine trước Ngày chiến thắng - Ảnh 1.
Nga mở đợt tấn công lớn ở Ukraine trước Ngày chiến thắng - Ảnh 2.

Các cuộc tấn công ở Kiev trước ngày 9-5. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Odesa Serhiy Bratchuk đăng trên kênh Telegram những bức ảnh về một kho lương thực lớn chìm trong biển lửa.

Sau khi còi báo động không kích vang lên trong nhiều giờ trên khoảng 2/3 lãnh thổ Ukraine, truyền thông địa phương cũng đưa tin về âm thanh của các vụ nổ ở khu vực phía Nam Kherson và khu vực Zaporizhzhia ở phía Đông Nam.

Theo quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu một nhà kho và vị trí của quân đội Ukraine ở Orikhiv - thành phố nhỏ trong khu vực.

Trong khi đó, lực lượng Nga nã pháo vào 8 địa điểm ở vùng Sumy, Đông Bắc Ukraine hôm 7-5. 

Làn sóng tấn công mới được Nga phát động tại Ukraine một ngày trước lễ kỷ niệm 9-5, ngày đánh bại Đức Quốc xã. 

Cùng thời điểm này, vị tướng hàng đầu của Ukraine phụ trách bảo vệ TP Bakhmut cho biết lực lượng Nga đang tăng cường pháo kích nơi đây nhằm kiểm soát càng sớm càng tốt.

Ngược lại, trong 2 tuần qua, các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu do Nga nắm giữ, đặc biệt là ở bán đảo Crimea, cũng gia tăng. Ukraine không xác nhận vai trò của nước này trong các cuộc tấn công đó nhưng tuyên bố việc phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương là sự chuẩn bị cho đợt tấn công trên bộ đã được mong đợi từ lâu.

Gần đây nhất, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 7-5 thông báo bắt giữ các đặc vụ Ukraine khi họ "đang cố gắng tấn công một sân bay quân sự ở miền Trung nước Nga bằng máy bay không người lái".

Theo FSB, các đặc vụ Ukraine đã sử dụng một chiếc máy bay nhỏ Aeroprakt A-32 để vận chuyển chất nổ từ miền Bắc Ukraine đến vùng Tula của Nga.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo