xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga sắp đạt được một "mục tiêu chính" ở Ukraine?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Anh ngày 14-4 cho biết quân đội Ukraine buộc phải rút khỏi một số khu vực của TP Bakhmut, miền Đông Ukraine sau khi đối mặt với đợt tấn công mới từ Nga.

Trước đó, Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Nga đã rút lực lượng khỏi các khu vực khác để củng cố mặt trận Bakhmut. 

Trong một bản ghi chú ngày 14-4, Anh tiết lộ Nga đã "tái tạo năng lượng" để tiến hành đợt tấn công mới vào TP Bakhmut. Trong khi đó, lực lượng quân sự Nga và Công ty quân sự tư nhân Wagner cũng cải thiện sự hợp tác.

Nga sắp đạt được một mục tiêu chínhở Ukraine? - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine khai hỏa gần TP Bakhmut ngày 13-4. Ảnh: Reuters

Về phía Ukraine, lực lượng của họ tại TP Bakhmut được cho là đối mặt vấn đề tiếp tế khó khăn, đồng thời buộc phải rút khỏi một số khu vực của TP Bakhmut, theo bản ghi chú của Anh.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay các chỉ huy quân sự Nga đã điều động quân đội từ các khu vực khác đến TP Bakhmut trong những ngày vừa qua. 

"(Nga) đang sử dụng các đơn vị chuyên nghiệp nhất ở đó và dùng số lượng pháo và vũ khí trên không đáng kể. Ukraine vẫn kiểm soát các quận phía Tây TP Bakhmut nhưng bị Nga pháo kích dữ dội trong 24 giờ qua" - bản ghi chú Anh viết.

Ngoài ra, lực lượng Wagner được cho là đang tìm cách tiến vào trung tâm Bakhmut. Còn theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, quân đội Nga đã "tiến xa hơn về phía Tây vào trung tâm Bakhmut và hiện đã tiếp cận phía Nam và phía Tây Nam thành phố này".

Chiếm được Bakhmut sẽ là chiến thắng đáng kể đầu tiên của Nga trong vòng 8 tháng trở lại đây. Moscow tuyên bố họ sẽ mở một tuyến đường để kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ ở miền Đông Ukraine. Với khoảng 70.000 dân trước khi xảy ra giao tranh, Bakhmut được xem là mục tiêu chính của Nga hiện nay ở Ukraine.

Trung Quốc khẳng định không cung cấp vũ khí cho các bên ở Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 14-4 khẳng định Trung Quốc sẽ không bán vũ khí cho cả hai bên (Nga và Ukraine) trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Tần nói thêm Bắc Kinh sẽ điều chỉnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng được sử dụng cho mục đích kép dân sự và quân sự.

Kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Trung Quốc duy trì quan điểm trung lập mặc dù vẫn ủng hộ Nga về mặt chính trị và kinh tế giữa thời điểm Moscow bị phương Tây trừng phạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo