xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga sắp đưa 150.000 quân xóa sổ IS tại tây Syria (?)

Đỗ Quyên (Theo Express)

(NLĐO)- Trang tin Express của Anh ngày 5-10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị đưa 150.000 binh sĩ tới Syria nhằm xóa sổ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo đó, ông chủ điện Kremlin đang thúc đẩy một sứ mệnh quân sự lớn nhắm kiểm soát thành trì Raqqa do IS chiếm đóng. Nhóm khủng bố này tự nhận Raqqa là “thủ đô” của chúng tại Syria với 5.000 tay súng thánh chiến trú ngụ tại đây.

Express dẫn nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Nga sẽ điều động 150.000 lính mới được tuyển mộ. “Rõ ràng là Nga muốn quét sạch IS ở miền tây Syria và giải phóng Raqqa cũng như tất cả các mỏ dầu và khí đốt quanh Palmyra” – nguồn tin khẳng định.

“Sứ mệnh đang nhanh chóng trở thành một cuộc đua tới Raqqa. Để bảo vệ các mỏ dầu, Nga cần quét sạch (IS) tại khu vực này và đây là nhiệm vụ sống còn để thực hiện mục tiêu đó” – nguồn tin cho biết thêm.

 


Nga quyết nhổ rễ IS tại Raqqa. Ảnh: Express

Nga quyết "nhổ rễ" IS tại Raqqa. Ảnh: Express

 

Thông tin này nổi lên chỉ một ngày sau khi các chiến đấu cơ của Nga xóa sổ 9 cứ điểm của của IS chỉ trong vòng 24 giờ sử dụng bom phá bunker.

Đại tá Andrey Kartapolov thuộc Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ Moscow đang sử dụng bom khí KAB-500 sử dụng đường truyền điện quang để không kích chính xác vào các căn cứ của IS. Ông cũng cho biết không quân Nga còn dùng máy bay Su-34 để ném bom khí BETAB-500 đến các mục tiêu gần Raqqa.

Ngoài ra, người phát ngôn lực lượng không quân Nga - Đại tá Igor Klimov cho biết thêm họ đang sử dụng tên lửa đất đối không Kh-29L được lắp đặt hệ thống dẫn đường laser bán chủ động để tấn công IS.

Tờ Financial Times ngày 5-10 dẫn các nguồn tin trong liên minh do Washington đứng đầu cho biết Moscow đã làm đảo lộn kế hoạch lập vùng cấm bay của Mỹ ở Syria. Theo nguồn tin trên, vài tuần trước, sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng, liên minh do Mỹ dẫn đầu hầu như đã thống nhất lập vùng an toàn trên không để "chấm hết các cuộc ném bom vào dân thường của chế độ (Tổng thống Syria) Bashar al-Assad ở miền Bắc và Nam Syria". Các nguồn tin cho rằng chính kế hoạch đó khiến Nga đẩy nhanh can dự vào Syria.

Ngoài ra, đô đốc Vladimir Komoyedov, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga, tuyên bố các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen có thể phong tỏa bờ biển Syria, vừa để ngăn chặn phiến quân vận chuyển đạn dược vừa pháo kích lên bộ.

 


Các chiến đấu cơ của Nga xóa sổ 9 cứ điểm của của IS chỉ trong vòng 24 giờ sử dụng bom phá bunker. Ảnh: Reuters

Các chiến đấu cơ của Nga xóa sổ 9 cứ điểm của của IS chỉ trong vòng 24 giờ sử dụng bom phá bunker. Ảnh: Reuters

 

Các cuộc không kích của Nga ở Syria. Nguồn: Express

 

Trong một diễn biến khác, hãng tin RIA Novosti của Nga hôm 5-10 đưa tin hơn 3.000 chiến binh của các nhóm khủng bố IS, Al-Nusra Dzhebhat và Jaish al-Yarmuk đã chạy từ Syria sang Jordan do lo ngại các chiến dịch tấn công của quân đội Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các cuộc không kích của Nga.

Cũng theo hãng tin trên, quân đội Syria hôm 4-10 đã ném bom các vị trí của quân khủng bố ở ngoại ô Damascus và các tỉnh Deir ez-Zor và Homs cũng như thành phố cổ Palmyra. Tại Deir ez-Zor, khoảng 160 tay súng IS thiệt mạng còn ở Palmyra là 17.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo