xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tăng cường vũ trang quần đảo tranh chấp

Thu Hằng (Theo Interfax, Tân Hoa xã)

(NLĐO)- Nga tuyên bố chi hơn 7 tỉ ruble (hơn 225 triệu USD) vào năm 2014 và 2015 nhằm phát triển các căn cứ quân sự trên hai đảo tranh chấp Iturup và Kunashir.

img
Ông Dmitry Medvedev thăm quần đảo Kuril hồi đầu tháng 11-2010
Ảnh: Reuters
Hai đảo Iturup và Kunashir cùng 2 hòn đảo khác tạo nên quần đảo Nam Kuril. Quần đảo này cũng được chính phủ Nhật khẳng định chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phía bắc.

Trong chuyến thăm căn cứ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương ở Viễn Đông hôm 22-10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov đã tiết lộ chi tiết kế hoạch phát triển quân sự nói trên. Theo lời ông Serdyukov, ngân sách trên sẽ được dùng để trang bị lại các cơ sở cho sư đoàn pháo binh được triển khai ở Nam Kuril.

Được biết, 3 tỉ rubles sẽ được chi trong năm 2014 còn 4,14 tỉ rubles còn lại sẽ được phân bổ vào năm 2015.
Theo lời giới chức Nga, lực lượng quân sự nước này còn lên kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa bờ biển Bastion và Bal, cùng hệ thống tên lửa chống máy bay Buk-M.

Nga và Nhật từ lâu đã mâu thuẫn về chủ quyền đối với bốn đảo thuộc Thái Bình Dương. Những tranh chấp về lãnh thổ đã cản trở việc ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo