xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga thừa nhận mục đích chính ở Syria

Lục San

Giới chức Nga hôm 19-10 thừa nhận với hãng tin Bloomberg rằng mục đích chính của chiến dịch quân sự ở Syria không chỉ nhằm chống các tổ chức khủng bố như những gì công bố ban đầu.

Thông qua chiến dịch không kích ở Syria (đã kéo dài 4 tuần lễ), Điện Kremlin  muốn giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tái chiếm càng nhiều càng tốt phần lãnh thổ bị mất vào tay phe đối lập, kể cả quân nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn.

Ngoài ra, một quan chức Nga tiết lộ hoạt động triển khai hàng chục chiến đấu cơ ở Syria cũng như các tàu chiến ở biển Đen và biển Caspian có thể kéo dài đến 1 năm hoặc hơn nữa.

 

 


Dưới sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria tiếp tục giành lại nhiều phần đất đã bị mất

Ảnh: SANA

Dưới sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria tiếp tục giành lại nhiều phần đất đã bị mất

Ảnh: SANA

 

Theo Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận nguy cơ sa lầy ở Syria để giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực và chứng tỏ ông có thể ra điều kiện đối với Washington. Nếu thành công, chiến lược trên sẽ buộc Mỹ và các đồng minh phải chọn lựa hoặc là ông Assad hoặc là phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Họ sẽ phải công nhận rằng IS là mối đe dọa thực sự mà lâu nay chỉ mới có quân đội Syria, dưới sự chỉ huy của Tổng thống Assad, đứng ra chống lại” - ông Iliyas Umakhanov, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) phụ trách quan hệ quốc tế, khẳng định.

Ngoài ra, tướng Andrey Kartapolov, chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Syria, tuyên bố với báo Komsomolskaya Pravda rằng Điện Kremlin bác bỏ khái niệm “phe đối lập ôn hòa” ở Syria do phương Tây đưa ra.

Một khi kéo dài chiến dịch quân sự, Nga sẽ đối mặt nguy cơ các nước Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar tăng cường hỗ trợ quân sự cho các nhóm vũ trang chống lại quân chính phủ Syria, kể cả các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Liên quan đến số phận của ông Assad, theo hãng tin RIA Novosti, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố nhà lãnh đạo này không thể có mặt trong chính phủ chuyển tiếp nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta phải ra đi ngay ngày mai. Tuy nhiên, ông Toner không cho biết thời kỳ chuyển tiếp chính trị bắt đầu khi nào và kéo dài bao lâu.

Trong một diễn biến khác, 53 quốc gia thành viên UNESCO ủng hộ sáng kiến đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đến Syria để bảo vệ các di sản văn hóa lịch sử trước nguy cơ bị hủy hoại sau khi IS tàn phá đền thờ cổ ở TP Palmyra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo