xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tố Ukraine giấu "hỏa thần HIMARS" trong nhà máy điện hạt nhân

Xuân Mai

(NLĐO) - Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR) hôm 23-1 cáo buộc Ukraine cất giữ vũ khí do phương Tây cung cấp, như hệ thống tên lửa HIMARS, tại các nhà máy điện hạt nhân của nước này.

SVR cho biết các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, hệ thống phòng không và đạn pháo đã được chuyển đến nhà máy điện hạt nhân Rivne ở phía Tây Bắc Ukraine.

 Tuyên bố của SVR cho hay một chuyến hàng vận chuyển vũ khí đến nhà máy điện Rivne đã diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 12-2022. Tuy nhiên, theo Reuters, phía SVR không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố trên.

Nga tố Ukraine giấu hỏa thần HIMARS trong nhà máy điện hạt nhân - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa HIMARS ngoài tầm bắn xa còn có tính cơ động cao. ẢNH: Reuters

Nhiều nhà máy điện hạt nhân của Ukraine đang trở thành tâm điểm của sự chú ý kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, vốn ngừng hoạt động, chưa đầy 48 giờ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, vào giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Cả Kiev và Moscow đều cáo buộc nhau nã pháo vào Zaporizhzhia. Ukraine cho rằng lực lượng Nga đang sử dụng địa điểm này như một kho vũ khí.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về các cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân.

Theo đài RT, trong diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 22-1 cho rằng nguồn viện trợ quân sự liên tục cho Kiev cho thấy rõ rằng phương Tây đang tìm cách "làm suy yếu hoặc tiêu diệt Nga" nhưng nỗ lực này cuối cùng có thể phản tác dụng.

Theo ông Medvedev, việc kéo dài tình trạng thù địch ở Ukraine cuối cùng có thể dẫn đến sự xuất hiện của một khối quân sự mới tập hợp các quốc gia đã "chán ngấy Mỹ".

Moscow đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng "bơm" vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh điều đó sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch hơn là thay đổi kết quả cuối cùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo