xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga tung lực lượng “thiện chiến và nguy hiểm” gần Ukraine

H.Bình (Theo RT, Reuters, WSJ)

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đứng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine cho biết sẵn sàng ngừng bắn nếu cuộc đàm phán hòa bình ở Minsk - Belarus ngày 5-9 thành công.

“Lúc 14 giờ (tức 11 giờ GMT ngày 5-9), thời điểm cuộc họp ở Minsk diễn ra, tôi sẽ gọi điện về cho Bộ Tổng tham mưu để thiết lập lệnh ngừng bắn song phương. Chúng tôi hy vọng việc thực hiện kế hoạch hòa bình sẽ bắt đầu từ ngày 5-9” - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở xứ Wales hôm qua.

Vài ngày trước, ông Poroshenko bày tỏ “hy vọng lớn lao” rằng tiến trình hòa bình ở Ukraine sẽ bắt đầu ở Minsk vào ngày 5-9 khi các đại diện của Kiev, Moscow và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gặp mặt nhau ở đó.

 

French President Francois Hollande (L), Ukrainian President Petro Poroshenko (C) and U.S. President Barack Obama (R) meet to discus Ukraine at the NATO summit at the Celtic Manor resort, near Newport, in Wales September 4, 2014.  REUTERS-Alain Jocard-Pool

Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Mỹ Barack Obama

(từ trái qua) tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 4-9. Ảnh: REUTERS

 

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 4-9, lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine cho biết “sẵn sàng áp dụng một lệnh ngừng bắn vào ngày 5-9 vào lúc 15 giờ (tức 12 giờ GMT) nếu thỏa thuận đạt được và các đại diện Ukraine ký vào bản kế hoạch giải quyết xung đột chính trị”.

Song song đó, DPR và LPR “sẽ trình bày đề xuất của họ bao gồm những điều khoản chi tiết để bảo đảm lệnh ngừng bắn được thực hiện". Oleg Tsaryov, một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine nói những điều khoản trên cần thiết vì "trong quá khứ Tổng thống Poroshenko đã không tôn trọng một số lệnh ngừng bắn”.

 

View image on Twitter
Lệnh ngừng bắn kéo dài sẽ là bước ngoặt lớn nhất của cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: RT

 

Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Newport, Đông Nam xứ Wales - Vương quốc Anh, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh quân sự này đã phác thảo một loạt biện pháp toàn diện nhằm giúp đỡ Ukraine.

Gói viện trợ của NATO cho Ukraine có tổng trị giá khoảng 15 triệu Euro gồm hỗ trợ về hậu cần, phục hồi chức năng thương binh, phòng thủ mạng, hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc. Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko ngày 4-9 cho rằng NATO sẽ thông qua tuyên bố ủng hộ hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hơn cho Kiev.

Cùng ngày, nhận định về quân đội Nga được triển khai ở biên giới Ukraine, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Steven Warren nói: “Họ thiện chiến và nguy hiểm hơn bất kỳ lực lượng nào chúng tôi từng thấy”.

Hiện quân Nga ở biên giới Ukraine được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, với pháo, rốc-két, hệ thống phòng không, các kỹ thuật viên và đội ngũ hậu cần đông đảo sẵn sàng phục vụ cho các trận đánh. Có khoảng 10.000 lính Nga có mặt dọc biên giới Ukraine, ông Warren cho biết thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo