xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga: Ukraine tấn công kho đạn ở Crimea, sơ tán hàng loạt

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ông Sergey Aksyonov, người được Nga bổ nhiệm làm thống đốc Crimea, ngày 22-7 cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã dẫn đến vụ nổ kho đạn ở Crimea.

Đài RT dẫn lời ông Aksyonov viết trên kênh Telegram: "Vụ nổ xảy ra tại quận Krasnogvardeysky. Dân thường sống trong bán kính 5 km tính từ hiện trường đã được sơ tán đến các cơ sở lưu trú tạm thời".

Ông Aksyonov cho biết nhà chức trách Crimea cũng đình chỉ hoạt động giao thông đường sắt trong khu vực để “giảm thiểu rủi ro”, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ giải quyết tình trạng khẩn cấp nhanh chóng.

Theo RT, lực lượng Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công bằng UAV kể trên và tuyên bố họ "phá hủy một kho chứa dầu và các nhà kho quân sự của Nga".

Nga: Ukraine tấn công kho đạn ở Crimea, sơ tán hàng loạt - Ảnh 1.

Bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik

Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Hôm 20-7, ông Aksyonov nói một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào bán đảo Crimea khiến một bé gái thiệt mạng và một số tòa nhà hành chính bị hư hại.

Đầu tuần này, một cuộc tấn công bằng UAV trên biển nhằm vào cầu Crimea - được Nga mô tả là một cuộc tấn công khủng bố của Ukraine - đã làm hư hỏng một đoạn cầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó gọi cầu Crimea là "mục tiêu quân sự hợp pháp".

Trong một diễn biến khác, Bulgaria vừa đồng ý cung cấp khoảng 100 xe bọc thép chở quân cho Ukraine, đánh dấu sự thay đổi chính sách của quốc gia thành viên NATO này về việc gửi thiết bị quân sự tới Kiev. 

Quốc hội ở Sofia phê duyệt bước đi trên hôm 21-7. “Thiết bị này không còn cần thiết cho nhu cầu của Bulgaria và nó có thể hỗ trợ đắc lực cho Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước" - Quốc hội Bulgaria nhấn mạnh.

Những chiếc xe bọc thép do Liên Xô sản xuất được bàn giao cho Bulgaria vào những năm 1980. Khi đó, Bulgaria là đồng minh của Liên Xô trong Hiệp ước Warsaw.

Bulgaria gia nhập NATO vào năm 2004 và vẫn duy trì kho vũ khí do Liên Xô thiết kế cũng như có nhiều nhà máy sản xuất đạn dược cho chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo