xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại trưởng Trung Quốc: Mỹ vẫn là cường quốc số 1

H.Bình (Theo SCMP, update.ph)

(NLĐO) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bình luận Mỹ sẽ vẫn là một cường quốc hàng đầu thế giới trong thời gian dài.

Nói thế song ông Vương nhấn mạnh rằng các vấn đề toàn cầu không nên bị chi phối bởi một quốc gia.

Khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al Jazeera của Qatar về việc liệu Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới - đã chuẩn bị sẵn sàng thay thế Mỹ đang suy giảm để trở thành nước lãnh đạo toàn cầu hay chưa, ông Vương đáp: “Từ những gì chúng ta biết về nước Mỹ, có thể thấy Mỹ sẽ vẫn là cường quốc số 1 thế giới trong thời gian khá dài. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thế giới chỉ có thể được dẫn dắt bởi một quốc gia. Trên thực tế, điều này đơn giản là không thể”.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện tuần trước khi ông Vương có chuyến thăm Trung Đông song mới phát sóng đêm 19-5 (giờ địa phương).


Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng các vấn đề toàn cầu không nên bị chi phối bởi một quốc gia. Ảnh: SCMP

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng các vấn đề toàn cầu không nên bị chi phối bởi một quốc gia. Ảnh: SCMP

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng đổ lỗi cho Mỹ gây căng thẳng trên biển Đông, trong khi chính Trung Quốc phá vỡ hiện trạng, leo thang bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa bất hợp pháp ở vùng biển này.

Ông Vương không quên chỉ trích Philippines “không thương lượng và tham khảo ý kiến Trung Quốc” nên vụ kiện mà Manila đang theo đuổi tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) “thiếu tính hợp pháp ngay từ đầu”.

Ngoài ra, ông Vương bác bỏ khả năng Trung Quốc “lấp khoảng trống” ở Trung Đông sau khi Mỹ rút quân khỏi khu vực. Thay vào đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Ả Rập và sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay John C. Stennis (JCSSG) của Mỹ đã cập cảng ở vịnh Subic của Philippines hôm 20-5. Ảnh: USEMBASSY.GOV
Nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay John C. Stennis (JCSSG) của Mỹ đã cập cảng ở vịnh Subic của Philippines hôm 20-5. Ảnh: USEMBASSY.GOV

Trong một vụ việc khác, nhóm tác chiến biên đội tàu sân bay John C. Stennis (JCSSG) của Mỹ đã cập cảng ở vịnh Subic của Philippines, thực hiện chuyến thăm 2 ngày (20 và 21-5), không lâu sau vụ đối đầu giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc trên biển Đông.

Nhóm tàu tấn công gồm tàu sân bay USS John Stennis, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stockdale, USS Chung-Hoon, USS William P. Lawrence và tàu khu trục mang tên lửa hành trình USS Mobile Bay. JCSSG thuộc “Hạm đội xanh vĩ đại” sử dụng các biện pháp bảo tồn năng lượng, thân thiện với môi trường.

Tại Philippines, thành viên nhóm tàu tấn công sẽ tiến hành giao lưu văn hóa với người dân Philippines bằng cách tham gia vào các dự án quan hệ cộng đồng. Theo đó, thủy thủ đến thăm các trường học địa phương tiểu, nghĩa trang, đài tưởng niệm và trung tâm y tế.

Chuẩn đô đốc Marcus Hitchcock của Hải quân Mỹ cho biết nhiều thuyền viên gốc Philippines trong nhóm tàu tấn công này “mong muốn được gặp gỡ gia đình và bạn bè ở địa phương”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo